Ukraine tố Nga thay đổi tài liệu tình báo bị rò rỉ của Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/04/2023 11:13:00 +07:00
(VTC News) -

Ukraine hôm 9/4 cáo buộc Nga thay đổi các tài liệu của Lầu Năm Góc xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội.

“Trong những thập kỷ gần đây, các hoạt động thành công nhất của các cơ quan đặc biệt Nga diễn ra trên photoshop”, đại diện cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Adriy Yusov cho biết.

Các tài liệu bị rò rỉ bao gồm chi tiết về viện trợ của Mỹ cho Ukraine và các hoạt động quân sự của Kiev. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có những điểm khác biệt về thông tin tài liệu dấy lên nhiều hoài nghi về tính chính xác của tài liệu bị rò rỉ.

Ukraine tố Nga thay đổi tài liệu tình báo bị rò rỉ của Mỹ - 1

 Một trong số các tài liệu mật bị rò rỉ, phát tán lên mạng xã hội. (Ảnh: Sputnik)

“Từ phân tích sơ bộ về những tài liệu này, chúng tôi thấy những con số sai lệch về tổn thất của cả hai bên", ông Adriy Yusov cho hay.

Theo tài liệu bị rò rỉ, ước tính về thương vong của binh sĩ Nga được ghi nhận thấp hơn đáng kể so với con số do các quan chức Mỹ đưa ra.

Về thông tin liên quan đến quân đội Ukraine được đề cập đến trong tài liệu, đại diện cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Adriy Yusov nói rằng "việc Ukraine nêu yêu cầu về máy bay, xe tăng, đạn dược và những thứ khác không phải là bí mật đối với bất kỳ ai".

Các quan chức Mỹ đã xác nhận với tờ New York Times, tờ báo đầu tiên đưa tin về các tài liệu bị rò rỉ, rằng các tài liệu này dường như là những bản tóm tắt tin tức tình báo.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak viết trên Twitter: “Mục đích của việc 'rò rỉ' dữ liệu bí mật là rõ ràng: Chuyển hướng sự chú ý, gây nghi ngờ và nghi ngờ lẫn nhau, gieo rắc bất hòa. Đó là trò chơi thông thường của các cơ quan đặc vụ".

Về phần mình, Nga đã đưa ra những bình luận đầu tiên sau khi xuất hiện thông tin rằng tài liệu tuyệt mật của Mỹ và NATO về Ukraine bị rò rỉ trên mạng xã hội. Theo Moskva, tài liệu của Mỹ và NATO về kế hoạch hỗ trợ Ukraine là bằng chứng cho thấy sự can dự của các nước này vào xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi không có chút nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất về việc Mỹ và NATO can dự trực tiếp hay gián tiếp vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Sự can thiệp này đang tăng dần”, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khi bình luận về vụ rò rỉ tài liệu mật của phương Tây.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xác định nguyên nhân dẫn đến nhiều trang tài liệu tình báo và quân sự mật xuất hiện trên mạng xã hội. Theo đó, Cục Điều tra Liên bang và Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra về vụ rò rỉ tài liệu theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Các nhà điều tra đang khẩn trương xác định nguồn gốc của vụ rò rỉ.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn