Rò rỉ tài liệu mật về Ukraine, Trung Quốc và Trung Đông trên mạng xã hội

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 08/04/2023 07:40:00 +07:00
(VTC News) -

Các quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ đang điều tra vụ rò rỉ trực tuyến một số tài liệu mật liên quan đến tình hình ở Ukraine, Trung Quốc và Trung Đông.

Sputnik đưa tin, vụ lô tài liệu mật hôm 7/4 thu hút sự chú ý dư luận, khiến các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo, thúc đẩy một nỗ lực khẩn cấp để tìm ra nguyên nhân. 

Theo đó, New York Times dẫn nguồn cho biết, hơn 100 tài liệu đã bị rò rỉ trên Twitter, Telegram. Các tập tin được cho là bao gồm các bản đồ chi tiết và các slide tóm tắt về tình hình Trung Quốc và Trung Đông. 

Rò rỉ tài liệu mật về Ukraine, Trung Quốc và Trung Đông trên mạng xã hội - 1

Hình ảnh trụ sở Lầu Năm Góc. (Ảnh: AP)

Một slide ghi ngày 23/2, được cho là có đóng dấu "Bí mật/NoForn".

Theo nguồn tin từ quan chức quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc biết về loạt thông tin nhạy cảm mới bị rò rỉ, đồng thời lưu ý rằng các quan chức đang xem xét vấn đề.  

"Chúng tôi biết về vụ rò rỉ tài liệu. Bộ Quốc phòng đang xem xét điều đó vào thời điểm này", Sputnik dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ cho biết khi được hỏi về vấn đề này.  

Vụ rò rỉ xảy ra sau sự xuất hiện của các tài liệu được cho là mật, có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm các kế hoạch quân sự và đánh giá khả năng phòng không. 

Những thông tin bị rò rỉ phác thảo các kế hoạch của Mỹ và NATO đối với quân đội Ukraine trước cuộc phản công vào mùa xuân chống lại lực lượng Nga. Hồ sơ bị rò rỉ đề ngày 1/3,  không bao gồm chi tiết cụ thể về thời gian hoặc địa điểm Kiev sẽ thực hiện chiến dịch chống lại Nga song có nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị những gì cần thiết cho cuộc phản công.

Mick Mulroy, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết chuỗi rò rỉ tài liệu mới nhất cho thấy lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch quân sự của Ukraine. “Có vẻ như các tài liệu mật đã bị rò rỉ một cách có chủ ý bởi ai đó đang tìm cách gây tổn hại cho các nỗ lực của Mỹ, Ukraine và NATO", ông nói.

Đề cập đến vụ rò rỉ tài liệu của Lầu Năm Góc, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga không nghi ngờ gì về việc Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc xung đột Ukraine.

"Chúng tôi luôn theo dõi quá trình này. Tất nhiên, vụ việc không thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga", ông Peskov nói.  

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn