Lầu Năm Góc: Mỹ không yêu cầu Nga xin lỗi về sự cố UAV rơi ở biển Đen

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 17/03/2023 15:07:50 +07:00
(VTC News) -

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, Mỹ không yêu cầu Nga xin lỗi về sự cố máy bay không người lái rơi ở biển Đen.

"Chúng tôi không yêu cầu một lời xin lỗi từ Nga. Trọng tâm của chúng tôi là làm rõ, công khai sự thật, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục bay và hoạt động trong không phận quốc tế theo luật pháp quốc tế", người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói.

Hôm 16/3, Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) của Mỹ công bố video về sự việc, cho thấy một chiến đấu cơ Su-27 được cho là của không quân Nga tiếp cận từ phía sau bên phải máy bay không người lái (UAV) MQ-9, xả nhiên liệu rồi bay vượt qua phía trên UAV Mỹ. Luồng xả lớn từ đuôi chiếc Su-27 khiến tín hiệu hình ảnh của MQ-9 bị gián đoạn.

Lầu Năm Góc: Mỹ không yêu cầu Nga xin lỗi về sự cố UAV rơi ở biển Đen - 1

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder. (Ảnh: AP)

Camera của chiếc MQ-9 hướng về phía đuôi của UAV ghi lại cảnh Su-27 Nga bắt đầu xả nhiên liệu rồi bay vượt qua phía trên UAV Mỹ. Video cũng cho thấy động cơ cánh quạt của chiếc MQ-9 quay chậm dần và bị hư hại một phần sau khi Su-27 Nga xả nhiên liệu. Cuối cùng kíp vận hành UAV Mỹ buộc phải điều khiển MQ-9 lao xuống biển Đen, vùng biển nằm ở phía Tây Nam bán đảo Crimea.

Mới đây, Mỹ điều thêm một UAV đến hiện trường vụ rơi UAV ở biển Đen, tiến hành đánh giá lại hoạt động của UAV trong khu vực, cân nhắc lợi ích và khả năng rủi ro liên quan đến những chuyến bay như vậy. Mỹ hiện không có ý định dừng hoàn toàn các chuyến bay của UAV ở khu vực biển Đen cho đến khi hoàn thành quá trình phân tích này. 

Lầu Năm Góc cho biết Nga đang cố thu thập mảnh vỡ UAV Mỹ rơi ở biển Đen, nhưng rất khó thu được thứ gì hữu ích. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, nói rằng không có tài liệu nhạy cảm nào bị xâm phạm trong sự việc.

Tại cuộc họp báo ở hôm 16/3, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ thu thập mảnh vỡ UAV Mỹ nếu cần thiết. "Đây là đặc quyền của quân đội. Nếu họ thấy cần thiết phải làm điều đó vì lợi ích và an ninh của Nga", ông Peskov nói.  

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn