Diễn đàn

10 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đặc biệt đạt chuẩn chức danh năm 2022

Thứ Năm, 03/11/2022 07:04:00 +07:00

(VTC News) - Ứng viên giáo sư trẻ nhất được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt sinh năm 1979 và cao tuổi nhất sinh năm 1956.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 383 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Trong đó, 34 ứng viên giáo sư, 349 ứng viên phó giáo sư.

Ngoại trừ 37 ứng viên thuộc ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh không công khai thông tin, theo danh sách này, ứng viên giáo sư trẻ nhất sinh năm 1979 (43 tuổi), ứng viên phó giáo sư trẻ nhất sinh năm 1989 (33 tuổi), ứng viên giáo sư lớn tuổi nhất sinh năm 1956 (66 tuổi).

3 ứng viên giáo sư trẻ nhất

Ba ứng viên giáo sư trẻ nhất sinh năm 1979 - 43 tuổi, gồm: Lê Văn Cảnh (Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, Chu Mạnh Hoàng (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Minh (Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội). 

Ứng viên giáo sư ngành Cơ học - Lê Văn Cảnh, sinh ngày 11/11/1979 (Quảng Nam), Phó hiệu trưởng Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm 2001, anh tốt nghiệp cử nhân ngành Xây dựng tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đến năm 2004, anh được Đại học Liege, Vương quốc Bỉ cấp bằng thạc sĩ ngành Cơ học, chuyên ngành Cơ học công trình.

Từ năm 2006 đến năm 2009, anh Cảnh trở thành nghiên cứu sinh tại Đại học Sheffield, Anh Quốc. Đến 2010, anh được trường này cấp bằng tiến sĩ ngành Cơ học, chuyên ngành Cơ học tính toán. Sau đó 3 năm, anh được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Cơ học.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của anh trong ngành Cơ học là phương pháp số, phân tích dẻo các kết cấu xây dựng, mô phỏng đa tỷ lệ và tính toán đồng nhất vật liệu composite.

Ứng viên này hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, công bố 75 bài báo khoa học, trong đó 34 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín.

Năm 2013, anh Lê Văn Cảnh là 1 trong 10 gương mặt đạt giải thưởng Quả cầu Vàng và nhận bằng khen của Thủ tướng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

10 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đặc biệt đạt chuẩn chức danh năm 2022 - 1

Ba ứng viên giáo sư trẻ nhất lần lượt từ trái qua phải: Nguyễn Ngọc Minh, Chu Mạnh Hoàng, Lê Văn Cảnh.

Ứng viên giáo sư ngành Vật lý - Chu Mạnh Hoàng (sinh ngày 13/7/1979) đang làm việc tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2004, anh Hoàng tốt nghiệp ngành Vật liệu điện tử tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, ứng viên này tiếp tục tốt nghiệp và nhận bằng thạc sĩ vào năm 2008. Đến năm 2011, anh nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Tohoku, Nhật Bản. 

Anh được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư vào năm 2018, chuyên ngành Vật lý. Các hướng nghiên cứu chủ yếu về vi hệ thống cơ - quang-điện tử, quang học micro/nano và cảm biến quang. 

Với những kết quả nghiên cứu trên, anh bảo vệ thành công hai đề tài khoa học cấp Nhà nước, 132 bài báo, công bố, trong đó 38 bài đăng tạp chí quốc tế uy tín, 12 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.

Ứng viên giáo sư ngành Khoa học Trái đất - Nguyễn Ngọc Minh (sinh ngày 5/1/1979) công tác tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2000, anh tốt nghiệp Cử nhân Khoa học môi trường và tốt nghiệp thạc sĩ cùng chuyên ngành vào năm 2005 tại Đại học Khoa học Tự nhiên. Sau đó 3 năm, ứng viên này nhận bằng tiến sĩ tại Viện Địa lý – Địa chất, Đại học Greifswald, Đức.

Anh từng đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu (2016), Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen Thủ tướng cho cá nhân có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học (2017).

Anh Nguyễn Ngọc Minh tập trung nghiên cứu về lĩnh vực môi trường đất - nước - không khí, mô hình lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường đất và vật liệu mới trong xử lý ô nhiễm đất.

3 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất

Ba ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1989 - 33 tuổi, được xét đạt năm nay là Đoàn Văn Trường (Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá), Phạm Minh Quân và Hoàng Thanh Tùng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Ứng viên phó giáo sư ngành Xã hội học - Đoàn Văn Trường (sinh ngày 14/04/1989) đang công tác tại Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Anh Trường tốt nghiệp cử nhân ngành Xã hội học tại Đại học Khoa học, Đại học Huế năm 2012. Đến cuối năm 2018, anh được cấp bằng tiến sĩ ngành Xã hội học tại Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội.

Ứng viên Trường trở thành giảng viên Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa từ cuối năm 2012. Từ tháng 4/2021 đến nay, anh giữ chức Phó Trưởng khoa Văn hóa - Xã hội, Trưởng bộ môn Công tác xã hội tại Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Anh từng công bố 31 bài báo, trong đó 23 bài báo khoa học trong nước, 8 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín, 2 bài báo Scopus, 3 bài báo thuộc tạp chí quốc tế uy tín khác.

10 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đặc biệt đạt chuẩn chức danh năm 2022 - 2
10 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đặc biệt đạt chuẩn chức danh năm 2022 - 3
10 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đặc biệt đạt chuẩn chức danh năm 2022 - 4

Ứng viên Đoàn Văn Trường (trên cùng bên trái), Hoàng Thanh Tùng (dưới cùng bên trái), Phạm Minh Quân (bên phải).

Ứng viên phó giáo sư ngành Hoá học - Phạm Minh Quân (sinh ngày 5/4/1989) đang công tác tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Anh được cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành hóa dược năm 2018 tại Đại học Toulouse III-Paul Sabatier, Pháp. Sau đó 4 năm, anh Quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Lĩnh vực phụ trách của anh là giúp Viện trưởng trong quản lý và điều hành các lĩnh vực: hợp tác quốc tế, công nghệ thông tin, một số công việc thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ (Luật KHCN, công bố khoa học)...

Trước đó, anh Quân là Phó giám đốc Trung tâm hóa thực vật và công nghệ Nano y sinh, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Ứng viên phó giáo sư ngành Sinh học - Hoàng Thanh Tùng (SN 1989) đang công tác tại Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2012, anh Tùng tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học, Đại học Đà Lạt; sau đó làm việc tại Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên.

Đến nay, anh sở hữu gần một trăm công bố khoa học (chương sách, bài báo ISI, quốc tế, trong nước...) đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước.

Trong số đó nhiều công bố khoa học về cây hoa cúc. Điển hình như công trình khoa học “Sản xuất cây hoa cúc quy mô lớn bằng phương pháp vi thủy canh có bổ sung nano bạc dưới điều kiện chiếu sáng LED”. Đây được xem là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về việc sử dụng một kỹ thuật mới trong nhân giống thực vật.

Nghiên cứu này đã cung cấp các dẫn liệu khoa học mới có giá trị, là tài liệu tham khảo hữu ích cho lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời, mở ra hướng nghiên cứu mới có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực nhân giống thực vật.

2 ứng viên giáo sư nữ

Trong 34 ứng viên giáo sư đạt chuẩn năm nay, có 2 ứng viên là nữ, đều thuộc ngành Thủy sản và công tác tại Đại học Cần Thơ gồm: Đặng Thị Hoàng Oanh và Trần Thị Thanh Hiền.

Nữ ứng viên giáo sư ngành Thuỷ sản - Đặng Thị Hoàng Oanh (sinh ngày 1/10/1969) đang công tác tại Khoa Thuỷ sản, Đại học Cần Thơ.

Bà Oanh học thạc sĩ và tốt nghiệp ngành Khoa học biển tại Đại học Aarhus, Vương quốc Đan Mạch năm 1999. Sau đó, bà học tiến sĩ ngành Vi sinh vật và ký sinh trùng học tại Đại học Queensland, Australia và được cấp bằng năm 2008. Ba năm sau, bà được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Thủy sản.

Hướng nghiên cứu của bà Oanh tập trung vào 3 nội dung gồm: nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh ở những đối tượng nuôi thủy sản quan trọng; nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật chẩn đoán bệnh ở động vật thủy sản; các giải pháp phòng bệnh, quản lý dịch bệnh trong nuôi thủy sản.

10 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đặc biệt đạt chuẩn chức danh năm 2022 - 5

Nữ ứng viên giáo sư ngành Thủy sản - Trần Thị Thanh Hiền.

Nữ ứng viên giáo sư ngành Thủy sản - Trần Thị Thanh Hiền (sinh ngày 25/11/1965), quê ở xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Bà Hiền được cấp bằng thạc sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản năm 1999 và bằng tiến sĩ ngành Nông nghiệp sau đó 5 năm. Đến năm 2009, bà được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Thủy sản.

Hướng nghiên cứu của bà tập trung vào 3 nội dung chính: Nghiên cứu về dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá kinh tế; nghiên cứu về dinh dưỡng và thức ăn cho một số loài giáp xác (tôm, cua); nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố biến đổi khí hậu (nhiệt độ, độ mặn) lên dinh dưỡng động vật thủy sản.

2 ứng viên cao tuổi nhất

Ông Nguyễn Văn Chính là ứng viên giáo sư cao tuổi nhất năm nay (SN 1956 - 66 tuổi), xét tiêu chuẩn chức danh ở ngành Sử học. 

Ông Chính làm việc tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1979 đến nay. Năm 2000, ông tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Amsterdam, Hà Lan. Ông đang sở hữu 80 bài khoa học trong nước và quốc tế cùng hơn 15 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học.

Ứng viên phó giáo sư cao tuổi nhất là - Trần Tấn Tài (SN 1962 - 60 tuổi) ngành Y học, đang giữ chức vụ Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Ông tốt nghiệp tiến sĩ năm 2016 với chuyên môn về nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai, nghiên cứu điều trị phẫu thuật toàn diện dị tật bẩm sinh khe hở môi vòm miệng và nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật bệnh lý quanh chóp răng.

Theo quy định, trong 15 ngày kể từ ngày công bố danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022, nếu không nhận được đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ chính thức ký quyết định công nhận chức danh.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn