Trung Quốc phản pháo Mỹ sau khi bị chỉ trích vì vắng mặt tại COP26

Thời sự quốc tếThứ Tư, 03/11/2021 15:48:03 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc hôm 3/11 chỉ trích Mỹ gay gắt về việc rút khỏi Hiệp định Paris và thay đổi các chính sách khí hậu.

Các bình luận của Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga không tham gia hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26.

Ông Trương Quân, đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc, viết trên Twitter rằng các quốc gia cần thực hiện “cam kết chắc chắn và hành động liên tục” để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, thay vì truyền đạt “khẩu hiệu suông” và liên tục thay đổi chính sách.

Trung Quốc phản pháo Mỹ sau khi bị chỉ trích vì vắng mặt tại COP26 - 1

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân. (Ảnh: Asia Times)

“Trung Quốc đã nhiệt tình ủng hộ #ClimateAction (hành động trước biến đổi khí hậu). Chúng tôi không phải là người rút khỏi #ParisAg Agreement (thỏa thuận Paris)", ông Trương viết trên Twitter.

“Tuy nhiên, Mỹ đã thay đổi các chính sách khí hậu của mình nhiều lần. Thay vì đổ lỗi, điều nên làm bây giờ là gánh vác trách nhiệm và có những hành động cụ thể”.

Ông cũng đáp lại những lời chỉ trích về sự vắng mặt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh COP26. Theo đại sứ Trung Quốc, nước này có các phái đoàn tham dự cuộc họp và đã công bố các chính sách và kế hoạch hành động về khí hậu.

“Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã phát biểu tại cuộc họp để chia sẻ giải pháp đối với biến đổi khí hậu. Phái đoàn Trung Quốc đã đích thân tham dự cuộc họp", ông viết.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh: “Trung Quốc đã công bố các mục tiêu về mức trung hòa và đỉnh carbon, đồng thời đưa ra kế hoạch và chính sách hành động. Những thành tựu của chúng tôi đã được công nhận rộng rãi”.

Tuần trước, Trung Quốc ban hành kế hoạch hướng tới đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2060. Các tài liệu liệt kê một số lĩnh vực dự kiến đạt mức phát thải cao nhất vào năm 2030, bao gồm thép, kim loại màu, vật liệu xây dựng và hóa dầu. Trung Quốc sẽ bắt đầu cắt giảm tiêu thụ than từ năm 2026 và tiêu thụ dầu của nước này dự kiến sẽ đạt mức cao trong giai đoạn 2026-30.

Chủ tịch Tập đã không rời Trung Quốc kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát gần hai năm trước. Thay vào đó, ông đưa ra một tuyên bố ngắn gọn trước hội nghị COP26 hôm 1/11, trong đó ông kêu gọi tăng cường hợp tác và tập trung vào các hành động cụ thể.

Phương Anh(Nguồn: South China Morning Post)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp