Đời sống

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu

Thứ Tư, 20/09/2023 15:25:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù UBND quận 5, TP.HCM đã quấn cỏ chống quảng cáo "bẩn" hơn 1.000 trụ cột điện nhưng tình trạng dán quảng cáo, rao vặt vẫn còn xuất hiện.

Hơn 1.000 trụ điện ở TP.HCM được ốp cỏ nhựa ngăn quảng cáo 'bẩn' nhưng bất thành.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 1

Khắp các tuyến đường trên địa bàn quận 5 (TP.HCM), người dân không còn xa lạ với hình ảnh hàng loạt cột đèn, cột điện được bao bọc bởi những thảm cỏ nhân tạo.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 2

Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền trong việc gìn giữ trật tự, mỹ quan đô thị.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 3

Ghi nhận của PV VTC News, nhiều cột điện, trụ đèn chiếu sáng công cộng trên nhiều tuyến đường của quận 5 như: Sư Vạn Hạnh, Trần Phú, An Dương Vương, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Huỳnh Mẫn Đạt... được ốp thảm cỏ nhựa xung quanh.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 4

Lớp cỏ nhựa cao 2,5 m được quấn cố định quanh thân trụ, vượt quá chiều cao đầu người để ngăn không cho dán quảng cáo, rao vặt, bôi bẩn mỹ quan. 

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 5

Việc quấn cỏ nhựa trên các cột đèn, cột điện do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 phát động, người dân và địa phương cùng thực hiện từ năm 2019. Tổng kinh phí thực hiện hơn 280 triệu đồng, do nhà hảo tâm và người dân đóng góp. Đến nay ở quận đã có 495 cột điện và 1.286 cột đèn được quấn cỏ nhựa.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 6

Tuy nhiên, nhiều tờ quảng cáo hút hầm cầu, cho thuê nhà trọ... lại xuất hiện ngay trên thảm cỏ nhân tạo khiến người dân vừa bức xúc, vừa ngám ngẩm.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 7

Ông Nguyễn Quang Thành (ngụ quận 5) cho hay, sau khi các thảm cỏ nhân tạo được "mọc" lên trên cột điện chưa lâu thì nhiều tờ giấy quảng cáo lại dán lên, thậm chí còn chồng đè lên thảm cỏ, làm người dân bức xúc.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 8

"Từ khi cỏ được ốp lên, tình trạng dán quảng cáo bẩn phần nào được cải thiện, nhưng những người dán tờ rơi quảng cáo lại vô ý thức. Họ dán chồng lên thảm cỏ hoặc kéo thảm cỏ xuống rồi dán, chỗ nào còn trống thì dán hết", ông Thành nói.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 9

Ông Thành mong các cơ quan chức năng mạnh tay phạt người dán quảng cáo - người bị bắt quả tang dán tờ rơi trên cột đèn hay nơi công cộng.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 10

Một thảm cỏ nhân tạo trên cột điện vừa được thay mới, tuy nhiên những phần lộ ra ở dưới chân cột điện được dán chi chít quảng cáo.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 11

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 Lê Tấn Tài, việc thực hiện vệ sinh, cạo xóa bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định cũng như cải tạo, ốp thảm cỏ cột điện, trụ đèn chiếu sáng công cộng trên nhiều tuyến đường ở địa bàn quận đã được triển khai hơn 4 năm qua và thực tế mang lại hiệu quả.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 12

Mô hình xuất phát từ những trăn trở của chính quyền địa phương về tình trạng bảng quảng cáo, rao vặt được dán sai quy định ở nhiều trụ điện, cột đèn chiếu sáng trên địa bàn, gây mất mỹ quan đô thị, an ninh trật tự.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 13

Tuy nhiên, theo đánh giá triển khai, quận 5 nhận định vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như một số cột điện xi măng hình trụ vuông, bằng sắt, có rất nhiều ống điện, dây điện và hộp điện, nên khó quấn thảm cỏ. Công tác tuyên truyền, vận động người dân một số nơi còn hình thức, qua loa, chưa có giải pháp rõ ràng, thiếu kiểm tra, giám sát. Do đó một số người vẫn tự ý treo đồ hoặc gỡ thảm cỏ, dán quảng cáo lên cột đèn, cột điện.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 14

Một số địa phương hiện chỉ đang dừng lại ở việc ốp thảm cỏ, chưa có giải pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động người dân duy trì bảo quản thảm cỏ hoặc có giải pháp gia cố việc bong tróc trên các cột đèn, cột điện.

TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu - 15

Thảm cỏ bị tác động bởi môi trường sau thời gian ngắn bị hư, bong tróc và đổi màu, ở một số phường chưa có nguồn kinh phí duy trì để thay mới hoặc gia cố; thảm bị tháo rời do quá trình sửa chữa điện nhưng không nối lại hiện trạng ban đầu.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn