Đời sống

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây

Thứ Ba, 12/09/2023 17:10:16 +07:00

(VTC News) - Hàng loạt cây xanh, cột điện trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM đang bị băng rôn, biển quảng cáo, rao vặt, treo tràn lan gây mất mỹ quan đô thị.

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 1

Chiều 12/9, ghi nhận của PV VTC News tại các tuyến đường ở huyện Bình Chánh, quận 8, quận 5, quận 3 và quận 1, hàng loạt băng rôn, biển quảng cáo trái phép được treo tràn lan trên cột điện, gốc cây, thậm chí cả biển báo giao thông. 

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 2

Ghi nhận tại quốc lộn 50 (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), hầu hết các cột điện dọc tuyến đường này đều xuất hiện nham nhở các tờ quảng cáo dán chồng lên nhau. Thậm chí, một số chủ cửa hàng còn vô tư treo băng rôn quảng cáo vào cột điện ngay trước cơ sở kinh doanh.

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 3

Một côt điện ở nằm trên quốc lộ 50 (thuộc địa phận quận 8) đang "gồng gánh" 4 biển quảng cáo.

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 4

Tại đường Tùng Thiện Vương (phường 13, quận 8) xuất hiện chi chít các quảng cáo, rao vặt đa dạng đủ chủng loại, kiểu dáng, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau được treo trên cột điện, gốc cây.

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 5

Hình ảnh tấm biển quảng cáo bánh Trung thu của một cơ sở kinh doanh được gắn trên cột điện ngay trước quầy hàng ở đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5).

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 6

 Ông Nguyễn Văn Phong (làm nghề chạy xe ôm công nghệ) cho biết, dọc các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm (quận 5) băng rôn quảng cáo được in và ghim chặt trên thân cây xanh gây mất mỹ quan đô thị. "Không chỉ cột điện, gốc gây, thậm chí là tường nhà người dân cũng bị một số người dán đầy biển quảng cáo chồng chéo lên nhau", ông Phong nói.

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 7

Nhiều hộ kinh doanh trên đường An Dương Vương (quận 5) đóng đinh lên cây để treo phụ tùng sửa xe gây mất mỹ quan, thậm chí ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây xanh.

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 8

Hình ảnh nhếch nhác tại cột điện nằm trên giao lộ đường Nguyễn Tri Phương và Trần Phú (quận 5), người dân ngang nhiên "tận dụng" cột điện để treo biển quảng cáo bán mật ong, áo khoác.

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 9
Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 10

Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc quận 3), hàng loạt gốc cây, cột điện cũng bị người dân tận dụng treo biển quảng cáo làm xấu mỹ quan đô thị.

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 11

Cũng theo ghi nhận của PV VTC News, các tuyến đường ở ngoại thành cũng như trung tâm TP.HCM, hàng loạt băng rôn, biển quảng cáo trái phép được treo tràn lan trên cột điện, gốc cây, thậm chí cả biển báo giao thông. Tuy nhiên, để tìm và xử phạt được hành vi này không phải điều dễ dàng.

Cột điện, cây xanh ở TP.HCM bị băng rôn, biển quảng cáo bủa vây - 12

Nghị định 28/2017 sửa đổi Nghị định 131 và 158 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo đã quy định xử phạt với nhiều hành vi: Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt 5 - 10 triệu đồng. Còn theo Điều 51 Nghị định 158 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về quảng cáo, các lỗi này bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng và phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc phải tháo gỡ hoặc xóa quảng cáo.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn