Tổng thống Putin cáo buộc ‘một số thế lực’ dành nhiều năm âm mưu chống lại Nga

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 29/07/2023 09:02:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Putin cho rằng một số thế lực phương Tây đã dành nhiều năm âm mưu sử dụng Ukraine để nhắm mục tiêu vào Nga.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi tại thành phố St. Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các nước phương Tây đã dành nhiều năm để hướng Ukraine tới một cuộc xung đột với Nga. Đồng thời, ông Putin cáo buộc các nước này sử dụng Kiev như một công cụ để phá hoại an ninh quốc gia của Nga.

“Vấn đề này không phải chỉ mới xuất hiện ngày hôm qua. Nó được xúi giục bởi một số thế lực ở phương Tây, vốn đã chuẩn bị một cuộc chiến hỗn hợp chống lại nước Nga trong thời gian dài. Các thế lực này tìm mọi cách để biến Ukraine thành công cụ phá hoại nền tảng an ninh của Liên bang Nga”, ông Putin nói trong một cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ II. (Ảnh: TASS)

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ II. (Ảnh: TASS)

Tổng thống Putin nói thêm rằng phương Tây đã lên kế hoạch sử dụng Kiev để “làm tổn hại vị thế của Nga trên trường thế giới và làm suy yếu vị thế của Moskva”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lập luận rằng hành động trả đũa của Nga, bao gồm cả hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine là hoàn toàn chính đáng.

Ông Putin nhắc lại cuộc đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich ở Kiev vào năm 2014, khẳng định quan điểm lâu nay của Nga cho rằng đó là bước ngoặt của cuộc khủng hoảng.

“Đó thực sự là một cuộc đảo chính vũ trang, đẫm máu, vi hiến, vi phạm mọi quy tắc của luật pháp quốc tế và được các nước phương Tây tích cực ủng hộ”, Tổng thống Nga nói.

Sau khi ông Yanukovich bị phế truất và rời khỏi đất nước, Washington ngay lập tức công nhận chính quyền mới ở Kiev. Crimea - nơi phản đối cuộc đảo chính - đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga cùng năm.

Hai vùng Donetsk và Lugansk cũng thực hiện cuộc trưng cầu dân ý và tuyên bố thành lập “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” tự xưng. Ukraine sau đó phản ứng bằng cách tuyên bố một "chiến dịch chống khủng bố" chống lại phe ly khai này.

Xung đột Nga - Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nga lập luận rằng hành động của họ hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, trong khi Ukraine cáo buộc Moskva gây hấn vô cớ.

Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Phương Thảo(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn