
Lại Ngứa Chân và hành trình đi khắp thế gian
Mới chỉ sau 8 tháng đăng ký (tháng 4/2000), kênh YouTube Lại Ngứa Chân chuyên về du lịch trải nghiệm đã đạt nút bạc và hiện có hơn 400 ngàn người theo dõi.
Mới chỉ sau 8 tháng đăng ký (tháng 4/2000), kênh YouTube Lại Ngứa Chân chuyên về du lịch trải nghiệm đã đạt nút bạc và hiện có hơn 400 ngàn người theo dõi.
Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng quốc phòng và an ninh trên khắp châu Phi, thể hiện ở việc xuất khẩu vũ khí.
Hôm 13/12, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi bắt đầu khai mạc tại thủ đô Washington với nhiều hứa hẹn của Mỹ đối với châu lục này.
Bí ẩn của những “vòng tròn thần tiên” trên sa mạc Namib cuối cùng cũng có lời giải đáp sau hơn 50 năm làm các nhà khoa học tốn giấy mực tranh cãi.
Cơ quan chức năng Tanzania cho biết, 19 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay hãng hàng không Precision Air của nước này chở 43 người rơi xuống hồ hôm 6/11.
Sau khi xảy ra vụ máy bay của hãng hàng không Precision Air, Tanzania, chở 43 người lao xuống hồ hôm 6/11, cơ quan chức năng thông báo 26 người đã được giải cứu.
8 con báo gêpa sẽ được đích thân Thủ tướng Narendra Modi chào đón vào ngày sinh nhật của ông, trong một dự án đầy tham vọng nhằm đưa loài mèo lớn này trở lại Ấn Độ.
Trung Quốc xóa bỏ thuế quan đối với 98% hàng hóa nhập khẩu từ 16 quốc gia kém phát triển nhất, hầu hết là ở châu Phi.
Trong khi nắng nóng kỷ lục hoành hành nhiều nơi thì nhiều người thoả thích trượt tuyết ở Lesotho, một vương quốc nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa lãnh thổ Cộng hoà Nam Phi.
Trung Quốc đang sử dụng sáng kiến an ninh toàn cầu mới để gia tăng vị thế quân sự ở châu Phi.
Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng gây dịch, do virus đậu mùa khỉ gây ra.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên cần phải tăng cường phối hợp, đồng thời nhấn mạnh việc xảy ra một nạn đói lớn trong thế kỷ 21 là điều không thể chấp nhận.
Gần đây TP.HCM và Hà Nội liên tục ghi nhận các trường hợp sốt rét nhập cảnh từ châu Phi, vậy căn bệnh này có nguy cơ lan rộng?
Các bệnh nhân bị sốt rét ác tính là người nhập cảnh từ châu Phi, đây là những trường hợp đầu tiên sau gần 2 năm không ghi nhận bệnh nhân sốt rét ác tính.
Chị Thanh và nhiều cô gái khác ở Việt Nam bị đối tượng xưng là Vân Anh quê Thanh Hóa cấu kết với một số người Trung Quốc lừa bán sang nhà thổ ở châu Phi.
Cho đến nay, nơi đây được ghi nhận là tòa nhà lớn nhất thế giới được làm bằng bùn.
Có những nơi nước không phải là sự sống như chúng ta vẫn tưởng. Chẳng hạn như suối địa nhiệt Dallol ở Ethiopia sẽ cho bạn biết thế nào là vẻ đẹp của "tử thần".
Nền ẩm thực ở châu Phi đa dạng và phong phú hơn bạn vẫn tưởng đấy, trong đó có không ít món ăn độc lạ mà chưa chắc bạn dám ăn.
Đại diện WHO cho biết châu Phi đang thoát khỏi giai đoạn COVID-19 bùng phát và hướng tới thời kỳ kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian dài.
Thật khó tưởng tượng 2 dòng máy bay chiến đấu chủ lực do Liên Xô sản xuất có thể đối đầu nhau trong một trận chiến. Điều đó đã từng xảy ra trên bầu trời châu Phi.
Ẩm thực châu Phi có thể còn khá mới lạ với nhiều người, và món sâu lông này còn khiến bạn kinh ngạc hơn nữa.
Ngoại trưởng Vương Nghị bác bỏ cáo buộc nói Trung Quốc lôi kéo các nước châu Phi vào bẫy nợ thông qua các khoản vay khổng lồ.
Nigeria mới đây tiêu hủy hơn 1 triệu liều AstraZeneca hết hạn, đảm bảo trước công chúng số vaccine này không bị tuồn ra ngoài để sử dụng.
WHO cử lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh tới Nam Sudan để điều tra về một căn bệnh bí ẩn khiến 89 người ở quốc gia này thiệt mạng.
Dịch bệnh quay lại tấn công châu Phi ở thời điểm nhiều người dân lục địa đen tin rằng COVID-19 chỉ còn là dĩ vãng.
Ông Thierno Balde – Giám đốc quản lý khu vực về COVID-19 cho biết trong 7 ngày qua, số ca lây nhiễm COVID-19 đã tăng 255% ở châu Phi.
Cục Hàng không kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay, bao gồm cả chuyến bay cứu trợ từ 10 quốc gia châu Phi.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 26/11 cảnh báo các quốc gia không nên vội vàng áp đặt hạn chế đi lại vì lo ngại trước biến thể COVID-19 mới.
Bức tranh COVID-19 lạ thường ở Nhật Bản và châu Phi hoàn toàn trái ngược với thảm họa đang diễn ra ở châu Âu.
Làn sóng dịch bệnh COVID-19 bất ngờ suy giảm ở Nhật Bản và châu Phi, trong khi tăng ở một số nước châu Âu.