Tổng thống Nga-Mỹ điện đàm: Không bàn tin giả 'Nga trao thưởng giết lính Mỹ'

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/07/2020 07:30:59 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không đề cập đến cáo buộc Nga trao thưởng cho Taliban để giết lính Mỹ khi ông nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin.

"Đó là một cuộc gọi để thảo luận về những điều khác, và thẳng thắn mà nói, chuyện đó là nhiều người đã nói là tin giả rồi", ông Trump nói. Kể từ khi xuất hiện thông tin cho rằng Nga trao thưởng cho Taliban để giết lính Mỹ, cuộc điện đàm là lần đầu tiên ông Trump nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Nga.

Tổng thống Nga-Mỹ điện đàm: Không bàn tin giả 'Nga trao thưởng giết lính Mỹ' - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: CNBC)

Nhà Trắng trong khi đó chưa có phản hồi đáng kể nào sau khi CIA kết luận rằng Nga đã hỗ trợ và trả tiền thưởng để giết lính Mỹ, khiến lưỡng đảng Mỹ náo động.

New York Times lần đầu tiên đưa tin vào cuối tháng 6 rằng CIA cho rằng Nga đã đề nghị và trả tiền thưởng cho một mạng lưới binh lính và tội phạm tại Afghanistan, để họ tấn công thường xuyên hơn vào quân đội Mỹ và liên minh. Nhiều tổ chức tin tức khác xác nhận báo cáo của CIA.

Ông Trump và ông Putin đã nói chuyện 8 lần trong năm nay, theo danh sách của Điện Kremlin về hoạt động ngoại giao của nhà lãnh đạo Nga - gấp đôi số lần họ nói trong cả năm 2019.

Một số trong những cuộc gọi liên quan đến nỗ lực của ông Trump trong mùa xuân này để giành được sự ủng hộ của Nga và Ả-rập Xê-út cho giá dầu toàn cầu cao hơn.

Nhưng ông Trump cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới với Nga, một hiệp ước sẽ giới hạn cả kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Ông Trump cho biết, cuộc gọi gần đây của họ là về vấn đề không phổ biến hạt nhân.

Phương Anh(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn