
Bộ trưởng Tài chính Afghanistan thành tài xế Uber ở Mỹ
Cho đến mùa hè năm ngoái, Khalid Payenda là Bộ trưởng Tài chính của Afghanistan, phụ trách giám sát ngân sách trị giá 6 tỷ USD.
Cho đến mùa hè năm ngoái, Khalid Payenda là Bộ trưởng Tài chính của Afghanistan, phụ trách giám sát ngân sách trị giá 6 tỷ USD.
Nạn đói ngày càng trầm trọng ở Afghanistan khiến các gia đình phải dứt ruột bán đi con cái của mình trong nỗ lực tuyệt vọng để có tiền trang trải cuộc sống.
Suốt 1 năm qua, châu Á đã chứng kiến những câu chuyện lớn có thể định hình tương lai khu vực trong nhiều năm tới.
Taliban kêu gọi giải phóng tài sản bị đóng băng của chính quyền Afghanistan trước đây và cảnh báo hậu quả kinh tế tồi tệ nếu yêu cầu không được đáp ứng.
Hôm 7/11, Taliban bổ nhiệm 44 thành viên của mình vào các vai trò quan trọng bao gồm thống đốc tỉnh và cảnh sát trưởng trên khắp Afghanistan.
Hôm 18/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đặc phái viên của Mỹ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad đã quyết định từ chức.
Những bé gái Afghanistan không hiểu nổi tại sao mình lại bị tước đi quyền lợi chính đáng là được đi học, các em tự hỏi: “Tại sao chỉ có con trai mới có tương lai?"
Taliban đổ lỗi Mỹ chính là nguyên nhân khiến chiến binh Hồi giáo Nhà nước (IS) tại Afghanistan trỗi dậy mạnh mẽ thời gian gần đây.
Người phát ngôn của Taliban cho biết, NATO giờ đây cần nói chuyện với lực lượng đang cầm quyền tại Afghanistan thông qua các kênh ngoại giao.
AP đưa tin, sau đàm phán ở Qatar, Taliban cho biết Mỹ sẽ không chính thức công nhận chính quyền Taliban song sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Afghanistan.
Đại diện của Taliban tuyên bố, lực lượng này sẽ không bắt tay với Mỹ để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan ở Afghanistan.
Phái đoàn Mỹ sẽ gặp đại diện Taliban tại Doha trong ngày 9 - 10/10 trong cuộc tiếp xúc cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Washington rút hết quân.
Taliban bố trí tiểu đoàn đánh bom liều chết, tập trung ở tỉnh Badakhshan nằm trên biên giới Afghanistan - Tajikistan.
Giới chức Taliban đang phải đau đầu trước tình trạng nhiều tay súng bất tuân, sát hại các quan chức chính quyền cũ, đi ngược lại tuyên bố trước đó của lực lượng này.
Lực lượng Taliban treo thi thể của 4 người đàn ông bị giết chết tại các địa điểm công cộng sau khi những người này bị cáo buộc tiến hành một vụ bắt cóc.
Hôm 25/9, Ngoại trưởng Nga cho biết đại diện của 4 nước đang làm việc cùng nhau để đảm bảo Taliban giữ lời khi nắm quyền trở lại ở Afghanistan.
Một trong những người sáng lập Taliban, ông Mullah Nooruddin Turabi cho biết lực lượng này sẽ khôi phục việc thực hiện hình phạt hành hình và chặt tay.
Quyền Bộ trưởng ngoại giao của Taliban yêu cầu được gặp các nhà lãnh đạo thế giới tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tuần này.
Taliban chỉ cho phép học sinh nam trở lại các trường trung học, đồng nghĩa tước đi cơ hội giáo dục của nữ sinh.
Phó Thủ tướng lâm thời Afghanistan - Abdul Ghani Baradar xuất hiện trong đoạn video trả lời phỏng vấn được đăng tải ngày 15/9.
Các cuộc tranh cãi, ẩu đả nổ ra tại dinh Tổng thống Afghanistan giữa các thành viên Taliban khi thảo luận về thành phần của chính phủ mới.
Quan chức tình báo Mỹ thừa nhận, al-Qaeda có thể trở thành mối đe dọa, tấn công nước này trong vòng một đến hai năm tới đây.
Với việc tái thành lập Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Phòng chống Hành vi xấu xa, Taliban khôi phục trở lại các hình phạt ném đá và chặt tay với một số hành vi phạm tội.
Hôm 13/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Taliban là "chính phủ trên thực tế" của Afghanistan.
Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên kể từ khi Taliban nắm quyền hạ cánh ở Afghanistan hôm 13/9.
6 quốc gia láng giềng của Afghanistan ra tuyên bố chung kêu gọi Taliban không để các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda hay IS tổ chức lực lượng trong lãnh thổ nước này.
Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 10/9 cho biết, Taliban đã hoãn lễ tuyên thệ của chính phủ lâm thời mới ở Afghanistan do sức ép từ các đồng minh.
Từ cuối năm 2019 tới nay, quân đội Nga đã cho triển khai hàng loạt vũ khí mới đến căn cứ số 21 nhằm đối phó với tình hình bất ổn ở Afghanistan.
Trong khi quân đội cũng như các đoàn ngoại giao phương Tây rời khỏi Kabul, một số tổ chức viện trợ quốc tế vẫn quyết bám trụ lại thủ đô của Afghanistan.
Sputnik dẫn nguồn tin Taliban cho biết, lễ nhậm chức của chính phủ mới ở Afghanistan dự kiến diễn ra vào hôm 11/9.