Ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch VPF
Ông Trần Anh Tú tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).
Ông Trần Anh Tú tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).
Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết, V-League 2021 sẽ thi đấu theo thể thức của mùa giải 2020.
Ngày 20/11, hội nghị BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ diễn ra tại Hà Nội với nội dung được quan tâm nhất là quyết định thể thức thi đấu của V-League 2021.
Ông Trần Anh Tú vẫn một mực cho rằng thâm tâm của bầu Đức là hướng về bóng đá Việt Nam, dù không ít lần bị ông chủ của HAGL công khai chỉ trích trên báo giới.
Trong khi Hà Nội FC, Viettel hay Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện chờ ngày trở lại, những đội bóng trong vùng dịch như Quảng Nam, SHB Đà Nẵng vẫn chờ đợi tình hình.
Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) lên kế hoạch hủy V-League 2020 nếu giải đấu không thể tổ chức lại sớm nhất trong tháng 10.
Hai phương án tổ chức tiếp mùa giải V-League 2020 được xây dựng dựa trên giả định rằng muộn nhất cuối tháng 8 Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19.
Để tổ chức trọn vẹn phần còn lại của V-League, các CLB có thể phải thi đấu đến tháng 12.
Bóng đá Việt Nam cần sự chung tay của ban điều hành giải và các CLB, thay vì hai bên đứng ở thế đối đầu.
Chủ tịch VPF cho rằng đã là một CLB bóng đá chuyên nghiệp thì phải đảm bảo kinh phí để duy trì hoạt động quanh năm.
V-League có thêm động lực đi nốt phần còn lại mùa giải khi vòng loại World Cup 2022- mục tiêu hàng đầu của bóng đá Việt Nam, sẽ tiếp tục được tổ chức trong năm nay.
Các CLB chuyên nghiệp phải tự lo vấn đề tài chính, VPF chỉ có thể hỗ trợ khi có lãi.
Chủ tịch CLB Quảng Nam cho rằng VPF thiếu quan tâm, hỗ trợ các CLB dù chính công ty này hưởng lợi từ đóng góp của các đội dự V-League.
Sau V-League, đến lượt Cúp Quốc gia bị hoãn vô thời hạn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Mùa giải V-League 2020 sẽ không bị chấm dứt giữa chừng, trừ khi Chính phủ cấm tổ chức các hoạt động thể thao.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, một số CLB đề xuất dừng mùa giải chuyên nghiệp, VFF và VPF phải tìm ra phương án ứng phó.
HLV Nguyễn Huy Hoàng đề nghị ban tổ chức xem lại tình huống trọng tài công nhận bàn nâng tỷ số 2-1 của Quảng Nam.
VPF công bố lịch thi đấu V-League kèm theo điều chỉnh về thể thức so với phương án được VFF thông qua vài ngày trước.
VFF, VPF điều chỉnh thể thức và sắp xếp lịch thi đấu mùa giải Hạng Nhất 2020 mà không tham khảo ý kiến của các CLB.
Các chuyên gia đều khẳng định, V-League đá theo thể thức giải Hàn Quốc lúc này là hợp lý.
Số phận cho phần còn lại của mùa giải V-League 2020 sẽ được định đoạt vào hôm nay (13/5) với nhiều thay đổi lớn.
Luật thay 5 cầu thủ trong 3 lượt ở một trận đấu dành cho mỗi đội do FIFA đưa ra đã có hiệu lực.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép thể thao và các hoạt động tập trung đông người, trong đó có bóng đá, được tổ chức trở lại.
Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiếp tục lùi lịch dự kiến tổ chức trở lại.
Thể thức thi đấu của V-League mùa này nhiều khả năng phải thay đổi do quỹ thời gian cho mùa giải đã ngắn lại.
Thay đổi thể thức thi đấu có thể giúp V-League tăng sức hấp dẫn, hạn chế được tình trạng móc ngoặc, nhường điểm giữa các đội bóng.
Diễn biến dịch bệnh cùng bất đồng về quan điểm giữa các CLB là các vấn đề VPF phải vừa chờ, vừa giải trước khi tính toán phương án đưa bóng đá Việt trở lại.
Đại diện một đội giấu tên ở V-League vừa chia sẻ đề xuất có thể để V-League chỉ đá một lượt và không tính kết quả 2 vòng đầu tiên.
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của CLB HAGL không muốn bàn về chuyện bóng đá vào lúc này mà ông chỉ tập trung chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng.
Kế hoạch tổ chức lượt đi giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2020 tập trung tại các sân bóng miền bắc đang tạo nên nhiều ý kiến tranh luận khác nhau.