VPF quyết không hủy giải, V-League 2020 kéo dài đến tháng 12

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 12/08/2020 06:41:00 +07:00
(VTC News) -

Hai phương án tổ chức tiếp mùa giải V-League 2020 được xây dựng dựa trên giả định rằng muộn nhất cuối tháng 8 Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19.

Ban điều hành các giải chuyên nghiệp Quốc gia đưa ra hai phương án để lấy ý kiến các câu lạc bộ về việc hoàn thành mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam. Hai phương án này được xây dựng theo hai mốc thời gian với giả định rằng Việt Nam kiểm soát được đại dịch COVID-19 vào giữa hoặc cuối tháng 8.

Theo phân tích của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và ban điều hành giải, V-League 2020 cần quỹ thời gian tối thiểu 45 ngày để hoàn thành 57 trận đấu còn lại của mùa giải. Tính cả Cúp Quốc gia và giải Hạng Nhất, mùa giải cấp câu lạc bộ cần ít nhất 60 ngày.

VPF quyết không hủy giải, V-League 2020 kéo dài đến tháng 12 - 1

V-League sẽ trở lại vào tháng 9, nếu Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19 trong tháng 8.

Ban điều hành cũng phải tính đến cả hai đợt tập trung đấu ba trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam, mất khoảng 30 ngày. Bên cạnh đó, CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh vẫn còn mặt trận AFC Cup, dự kiến trở lại từ tháng 9.

Theo phương án đầu tiên mà VPF đưa ra lấy ý kiến của các CLB, bóng đá Việt Nam trở lại từ ngày 5/9 bằng các trận tứ kết Cúp Quốc gia. V-League tiếp tục lăn bóng từ ngày 12/9 và kết thúc vào ngày 8/12. Mùa giải 2020 sẽ khép lại bằng trận chung kết Cúp Quốc gia ngày 13/12.

Phương án còn lại dựa trên giả định Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19 vào khoảng cuối tháng 8. Trong trường hợp này, các giải chuyên nghiệp dự kiến trở lại từ ngày 12/9 và kết thúc ngày 23/12. Nếu AFC Cup bị hoãn, lịch thi đấu có thể được điều chỉnh để hoàn thành mùa giải sớm hơn.

Cụ thể: vòng Tứ kết Cúp Quốc gia diễn ra vào 12-13/9, 2 trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 19/9 và chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 23/12. V-League sẽ bắt đầu lại vào ngày 18/10. Sau đó, giai đoạn 2 sẽ bắt đầu để nhóm 6 đội cuối bảng kết thúc tranh tài vào ngày 12/12, còn nhóm 8 đội đứng đầu tranh ngôi vô địch kết thúc vào ngày 19/12. Trong khi, giải Hạng Nhất sẽ trở lại vào ngày 25/9 và kết thúc vào 29/11.

Trong cả hai phương án kể trên, việc V-League và Cúp Quốc gia kéo dài đến tháng 12 bị đánh giá là những bất lợi. Mùa giải 2020 kết thúc càng muộn, V-League 2021 càng bị ảnh hưởng, hoặc các CLB sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn