TAND quận Đống Đa vừa quyết định việc buộc Vinaconex dừng thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 11/1/2019 cho đến khi có quyết định cuối cùng của tòa.
Vinaconex đưa dẫn chứng tố nhóm Cường Vũ và Star Invest không đủ tư cách pháp lý, đòi các bên liên quan bồi thường 1.236 tỷ do cổ phiếu giảm sàn ngày 28/3.
Giá cổ phiếu Vinaconex hôm qua và sáng nay giảm mạnh, sau khi công bố tài chính quý 4 và cả năm của doanh nghiệp này khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng tăng trưởng lợi nhuận.
Chốt phiên giao dịch ngày 19/12, VN-Index tiếp tục giảm hơn 8 điểm (tương đương 0,86%) còn 919,24 điểm, trong khi đó Vinaconex bùng nổ dữ dội, tăng mạnh 6,5% và khớp lệnh 5,8 triệu cổ phiếu.
Sau khi chi 7.366 tỷ đồng mua 254,9 triệu cổ phần VCG, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng, vừa được bổ nhiệm vào ghế Tổng giám đốc Vinaconex, đồng thời Vinaconex cũng thông báo kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
Đến chiều 4/12, SCIC cho biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Quý Hưng đã thanh toán xong số tiền 7.366 tỷ đồng để mua lô cổ phần gần 58% ở Vinaconex từ SCIC.
Một nhà đầu tư đã bỏ ra 7.367 tỷ đồng, cao hơn gần 2.000 tỷ đồng so với giá khởi điểm, để mua trọn lô 254,9 triệu cổ phần Vinaconex, tương đương 57,7% mà SCIC rao bán.
Cổ phần Vinaconex đang rất được quan tâm nhưng cũng không thể giúp giá cổ phiếu của doanh nghiệp này tăng mạnh như kỳ vọng, thậm chí nhiều phiên còn suy giảm khá mạnh.
Một cá nhân và ba doanh nghiệp đăng ký mua trọn lô gần 255 triệu cổ phần VCG (chiếm tỷ lệ 57,71% vốn), tương đương 5.430 tỷ đồng mà SCIC thoái vốn tới đây.
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố danh tính hai nhà đầu tư đủ năng lực tham gia đấu giá mua trọn lô 94 triệu cổ phần Vinaconex do doanh nghiệp này sở hữu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 21,28%.
Hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm nhưng Công ty cổ phần Vimeco (thuộc Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – Vinaconex) lại không có kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.
Chủ đầu tư chung cư 57 Vũ Trọng Phụng, Công ty cổ phần Xây dựng số 12 – Vinaconex đã chuyển hơn 5 tỷ đồng tiền quỹ bảo trì cho Ban quản trị tòa nhà, đồng thời phá bỏ bức tường bịt cửa thoát hiểm, thay bằng cánh cửa khép kín.
Bắt tay với đối tác ngoại là “công thức” được nhiều chủ đầu tư bất động sản “nội địa” áp dụng khi triển khai các dự án lớn, có tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đô la; thế nhưng trên thực tế, có những cái bắt tay khiến dự án rơi vào bế tắc, tai tiếng.
31 tập đoàn, tổng công ty nhà nước gồm nhiều tên tuổi lớn như Vidifi, Sabeco, Habeco, Vinaconex, Hud…nằm trong kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước năm 2017.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex).
Theo cáo buộc, trách nhiệm vụ việc thuộc về giám đốc ban quản lý dự án và các thuộc cấp, bị cơ quan tố tụng truy tố tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả