Triều Tiên phóng thử tên lửa thứ 7 trong tháng
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 30/1 thông báo, Triều Tiên đã phóng đi các vật thể bay nghi là tên lửa ra vùng biển phía đông nước này.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 30/1 thông báo, Triều Tiên đã phóng đi các vật thể bay nghi là tên lửa ra vùng biển phía đông nước này.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, Triều Tiên vừa tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo mới vào rạng sáng 17/1.
Trong khi Mỹ đang loay hoay dọn dẹp mớ hỗn độn họ tạo nên Trung Đông thì người Nga đã bắt tay vào phát triển một loạt các loại vũ khí hạt nhân chiến lược mới.
Hôm 24/11, Tướng Kenneth Frank McKenzie, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết Iran đang "rất gần" với việc sản xuất đủ uranium để tạo ra vũ khí hạt nhân.
Nga khẳng định S-550 sẽ trở thành hệ thống phòng thủ tên lửa hạt nhân liên lục địa di động đầu tiên trên thế giới với những tính năng vượt trội.
Việc Nga thử nghiệm tên lửa diệt vệ tinh đáng vấp phải những phản ứng mạnh mẽ từ cả Mỹ và một số nước châu Âu, tuy nhiên Moskva cũng có cái lý của họ.
Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc Mỹ và Trung Quốc đối thoại cùng nhau để tránh nguy cơ chĩa hạt nhân vào đối phương.
Với các tên lửa đạn đạo tầm bắn lên đến 2.000km, Trung Quốc muốn vô hiệu hóa toàn bộ các căn cứ Mỹ ở Nhật Bản ngay những phút đầu tiên của cuộc xung đột.
Các sự kiện trong năm nay cho thấy Nga đang thúc đẩy tối đa quá trình hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Trung Quốc đang đầu tư trang bị vũ khí và thiết bị tiên tiến, đồng thời tái cơ cấu bộ phận chỉ huy quân sự trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này.
Tàu ngầm hạt nhân Knyaz Oleg đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước ở biển Trắng.
Hôm 20/10, Triều Tiên thông báo nước này vừa bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo mới phóng từ tàu ngầm (SLBM).
Tên lửa siêu thanh có thể tạo ra bước đột phá về mặt công nghệ quân sự nhưng nó không đủ nguy hiểm như những gì Nga hay Trung Quốc tuyên bố.
Triều Tiên khó có thể tự phát triển các công nghệ cần thiết trong việc chế tạo hệ thống tên lửa BZhRK, giống như Trung Quốc, họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Trong thời gian qua, các quốc gia châu Á liên tục đầu tư, trang bị hệ thống phòng thủ hiện đại để nâng cao tiềm lực quân sự của mình.
Theo truyền thông Triều Tiên, nước này vừa thử nghiệm thành công một hệ thống tên lửa đạn đạo thế hệ mới có thể được phóng đi từ một đoàn tàu hỏa.
Triều Tiên được cho là vừa phóng một số vật thể chưa xác định từ bờ biển phía Đông xuống biển Nhật Bản.
Báo cáo của Liên hợp quốc nói, Triều Tiên tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong nửa đầu năm 2021.
Đây có thể được xem là một trong những chiến dịch tình báo có quy mô lớn nhất của CIA, giúp Mỹ có được các công nghệ quân sự tối mật từ Liên Xô.
Các cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ phần nào đó giúp phương Tây biết thêm về sức mạnh quân sự của Liên Xô, Moskva đã tận dụng điều này để bẫy tình báo Mỹ.
Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga công khai hình ảnh hệ thống phòng không tầm xa thế hệ mới của nước này.
S-500 sẽ là lựa chọn lý tưởng để Nga tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa dọc theo đường biên giới với NATO.
Trung Quốc được cho là đã bắt đầu xây dựng hơn 100 hầm chứa mới cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong một sa mạc gần huyện Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc.
Điện Kremlin đã đặt mục tiêu thay thế tất cả các hệ thống ICBM Topol từ thời Liên Xô và là nền tảng của lực lượng tên lửa chiến lược của Nga hiện tại.
Cách đây 60 năm, lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống phòng thủ của Liên Xô đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo đang bay ở vận tốc siêu thanh.
Hôm 25/3, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã phóng một loại tên lửa đạn đạo mới chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có thể mang đầu đạn nặng 2,5 tấn.
Không quân Mỹ phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang theo đầu đạn hạt nhân từ căn cứ Không quân Vandenberg, California.
Iran sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo tầm xa chống lại các tàu chiến giả định của đối phương và tiêu diệt các mục tiêu khác trên Ấn Độ Dương.
Tên lửa đạn đạo R-1 lần đầu tiên được Liên Xô sử dụng cách đây 70 năm, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong cuộc đua vũ khí thời Chiến tranh Lạnh.
Các chuyên gia dự báo Triều Tiên có thể thực hiện một số động thái, nhưng không quá nghiêm trọng, vào thời điểm gần ngày bầu cử ở Mỹ hoặc thậm chí là hậu bầu cử.