Nga lần đầu tiên công bố hình ảnh S-500 khai hỏa đánh chặn tên lửa đạn đạo

Quân sựThứ Ba, 20/07/2021 17:17:31 +07:00
(VTC News) -

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga công khai hình ảnh hệ thống phòng không tầm xa thế hệ mới của nước này.

Theo Sputnik, ngày 20/7, Bộ Quốc phòng Nga đã cho đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh hệ thống phòng không tầm xa S-500 "Prometey" trong điều kiện chiến đấu thực tế, đánh chặn một mục tiêu từ xa.

Đây là lần đầu tiên Nga công bố hình ảnh cụ thể của một hệ thống S-500 sau nhiều năm phát triển.

Được biết, đoạn video trên được quay ở thao trường Kapustin Yar, khi S-500 tham gia thử nghiệm đánh chặn một tên lửa đạn đạo giả định mô phỏng tình huống chiến đấu trong thực tế. Mục tiêu đã bị tiêu diệt ngay trong loạt tên lửa đầu tiên.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết, cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá thông số kỹ thuật và độ tin cậy của hệ thống tên lửa phòng không S-500, đồng thời khẳng định "trên thế giới chưa có tổ hợp tương tự S-500 trong đối phó vũ khí tấn công hàng không của đối thủ về tầm cao lẫn tốc độ mục tiêu".

"Sau khi hoàn thành quá trình thử nghiệm đầy đủ theo kế hoạch, sẽ tới xem xét khâu cung ứng, chuyển giao các hệ thống S-500 đầu tiên cho lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Moskva", thông báo trên cho biết thêm.

Được biết, việc thử nghiệm S-500 đã được Bộ Quốc phòng Nga tiến hành từ tháng 8/2020.

Video: Hệ thống phòng không tầm xa S-500 thử nghiệm trên thao trường Kapustin Yar

S-500 "Prometey" là hệ thống phòng không tầm xa thế hệ mới của Nga, đây là hệ thống phòng thủ tên lửa đa năng có tầm hoạt động và có thể đánh chặn các mục tiêu ở độ cao lớn. Việc đưa vào trang bị S-500 sẽ giúp quân đội Nga nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ các quốc gia thù địch.

Theo thiết kế, đối với nhiệm vụ phòng không, S-500 có tầm bắn 400 km, đủ sức tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tối đa 40km và tốc độ 25.200 km/h, cho phép bắn hạ mọi phương tiện bay siêu thanh trên thế giới.

Đối với nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, S-500 đạt tầm bắn khoảng 500-600 km, có thể theo dõi 20 mục tiêu cùng lúc và chặn đồng thời 5-10 tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối hoặc giữa hành trình. S-500 còn được phát triển để bắn hạ vệ tinh ở quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, cũng như các mục tiêu trong không gian nhằm đối phó với vũ khí vũ trụ của Mỹ.

Xét về các tính năng, S-500 sẽ vượt trội hơn đáng kể so với "đàn anh" S-400 và đối thủ cạnh tranh là Patriot PAC-3 của Mỹ.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp