Nga nói Ukraine mất hơn 43.000 lính sau hai tháng phản công
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine thiệt hại hơn 43.000 quân và 4.900 phương tiện chiến đấu kể từ khi tiến hành chiến dịch phản công vào đầu tháng 6.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine thiệt hại hơn 43.000 quân và 4.900 phương tiện chiến đấu kể từ khi tiến hành chiến dịch phản công vào đầu tháng 6.
Không chỉ gây sát thương cho đối phương, những khẩu pháo M777 còn đem đến nỗi kinh hoàng cho những người lính sử dụng chúng.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dimity Medvedev cảnh báo, việc phương Tây không ngừng chuyển vũ khí Ukraine đang đẩy thế giới đến gần xung đột hạt nhân.
Các lực lượng Ukraine đang áp dụng chiến thuật câu giờ tại Bakhmut, trong khi chờ nhận thêm vũ khí phương Tây, tích lũy đủ vũ khí và nhân lực cho cuộc phản công lớn.
Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất của Boeing, cung cấp các loại bom nhỏ có độ chính xác cao, giá cả phải chăng để trang bị cho những tên lửa sẵn có của Ukraine.
Sky News dẫn lời Tướng Patrick Sanders, Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cho biết, các lực lượng Anh phải chuẩn bị sẵn sàng “chiến đấu ở châu Âu” lần nữa.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo phương Tây ngừng "bơm vũ khí" vào Ukraine vì các đoàn vận chuyển vũ khí đó sẽ là mục tiêu để quân đội Nga tấn công.