Nga cảnh báo có thể tấn công xe chở vũ khí viện trợ cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 12/03/2022 22:51:04 +07:00
(VTC News) -

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo phương Tây ngừng "bơm vũ khí" vào Ukraine vì các đoàn vận chuyển vũ khí đó sẽ là mục tiêu để quân đội Nga tấn công.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm, Nga sẽ không nhượng bộ trước Mỹ trong vấn đề ổn định chiến lược.

Trước đó, vào hôm 11/3, Hội đồng An ninh Nga đã họp và bàn về các đoàn xe chở vũ khí phương Tây đưa vào lãnh thổ Ukraine để cung cấp cho chính quyền Kiev.

Nga cảnh báo có thể tấn công xe chở vũ khí viện trợ cho Ukraine - 1

Nga cảnh báo có thể tấn công xe chở vũ khí viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: EurAsian Times)

 

Các lời cảnh báo của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ rơi xuống mức thấp mới kể từ khi Washington áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt Nga để đáp trả "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

Trung Hiếu(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn