
Những vụ án lớn được xét xử năm 2020
Trong năm 2020, nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử, trong số đó có các bị cáo từng là quan chức, lãnh đạo như ông Nguyễn Đức Chung, Đinh La Thăng, Nguyễn Nhật Cảm...
Trong năm 2020, nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử, trong số đó có các bị cáo từng là quan chức, lãnh đạo như ông Nguyễn Đức Chung, Đinh La Thăng, Nguyễn Nhật Cảm...
Cái bắt tay giữa thẩm thán Trương Việt Toàn và bị cáo Nguyễn Đức Chung sau phiên xử gây tranh cãi trong dư luận.
Ở phần nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung gửi lời xin lỗi Đảng và Nhà nước, xin lỗi Nhân dân, cử tri vì đã làm mất niềm tin của Nhân dân.
UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.
Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Đức Chung còn bị điều tra liên quan đến 2 vụ án khác, tuy vẫn phải dùng thuốc điều trị ung thư, nhưng sức khỏe hiện bình thường.
Thiếu tướng Tô Ân Xô trả lời báo chí về những vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và vai trò của vợ ông Chung.
Kết quả điều tra xác định ông Chung giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến vụ án xảy ra tại Nhật Cường Mobile.
Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, cơ quan điều tra chưa giải quyết đơn tại ngoại với ông Nguyễn Đức Chung do tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" rất nghiêm trọng.
Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, theo báo cáo của cơ quan an ninh điều tra, sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung "bình thường trong điều kiện mới".
Hôm nay, HĐND TP Hà Nội làm quy trình bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung, ông Chu Ngọc Anh được giới thiệu thay thế vị trí này.
Gia đình ông Nguyễn Đức Chung đang làm thủ tục xin cho ông tại ngoại để điều trị bệnh.
Báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng năm 2020 nêu tên Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch TP. HCM Trần Vĩnh Tuyến.
Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 3/9 để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự.
Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, tại thời điểm bị bắt tạm giam, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung không có dấu hiệu bất thường nào về sức khoẻ.
Tối 28/8, trong khi lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hàng trăm người dân tụ tập chụp ảnh, livestream.
Luật sư cho rằng, người phạm tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” có thể đối diện với mức án cao nhất là 15 năm tù.
Do ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ để điều tra, ông Nguyễn Văn Sửu sẽ thay ông Chung tạm thời điều hành UBND TP Hà Nội.
Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo chống COVID-19 tại Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung mới bị tạm đình chỉ chức vụ.
Ngày 11/8, ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình công tác chỉ để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án.
Ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định thành phố luôn đồng cảm với người dân sống xung quanh bãi rác, vì họ gặp thiệt thòi rất lớn trong cuộc sống.
Với 18 phiếu tín nhiệm thấp, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong 36 chức danh được bỏ phiếu tín nhiệm.
HĐND thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND thành phố bầu.
Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, việc trồng cây gặp khó khăn do người dân đổ nước sôi, dầu xuống cây trồng trước mặt tiền nhà khiến cây chết.
Đêm 11/10, trước tình hình mưa bão có nhiều diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã cùng đoàn lãnh đạo đi kiểm tra, thị sát công tác phòng chống ở các huyện ngoại thành.
Chủ tịch UBND Hà Nội nhận định một bộ phận cán bộ, chuyên viên tại bộ phận “một cửa” của cấp phường, xã vẫn còn hạn chế, thậm chí còn yếu kém và hách dịch.
Chủ tịch UBND Hà Nội khẳng định những vụ việc như cán bộ chậm cấp giấy chứng tử ở phường Văn Miếu, đôi co dừng đỗ xe ở quận Thanh Xuân, khiến người dân mất niềm tin.
Chia sẻ những khó khăn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng vụ việc cấp giấy chứng tử tại phường Văn Miếu khiến Hà Nội mất điểm với người dân.
Ông Nguyễn Đức Chung đang trên đường về huyện Mỹ Đức công bố dự thảo kết luận thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm như cam kết với người dân trong buổi đối thoại trước đó.
"Nếu đến ngày 31/7, chúng ta không thi công thì Nhật Bản sẽ rút vốn ODA về", ông Chung nói về câu chuyện đánh đổi giữa làm đường và giữ cây xanh ở đường Phạm Văn Đồng.