
Cho vay chuỗi giá trị thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững
Các ngân hàng tham gia vào vòng tròn canh tác với mô hình cho vay chuỗi giá trị nông nghiệp sẽ mang lại hiệu quả cho các sản phẩm nông sản, người dân đổi đời.
Các ngân hàng tham gia vào vòng tròn canh tác với mô hình cho vay chuỗi giá trị nông nghiệp sẽ mang lại hiệu quả cho các sản phẩm nông sản, người dân đổi đời.
Bộ Công Thương lo ngại việc xuất khẩu nông sản sẽ tiếp tục gặp khó khăn do nhiều mặt hàng này còn phụ thuộc thị trường Trung Quốc.
Ngày 12/1, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã khôi phục thông quan tại cửa khẩu Kim Thành II, tỉnh Lào Cai.
Từ 11/1, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) khôi phục thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới tại TP Móng Cái (Quảng Ninh).
Từ 10h ngày 7/1, Trung Quốc khôi phục thông quan tại cửa khẩu Bình Mãng (cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng).
Rất nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) đã được ký, nhưng hoạt động xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc vẫn thường xuyên ùn tắc, nguyên nhân vì đâu?
Bộ Công Thương lên tiếng trước việc hơn 4.500 xe chở hàng ùn ứ tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma đang gây lo lắng, phiền toái cho doanh nghiệp.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn.
Tổng Công ty Rau quả, Nông sản (Vegetexco) lỗ hơn 46 tỷ đồng sau 9 tháng và dòng tiền kinh doanh âm gần 1.788,5 tỷ đồng.
Gạo, cà phê, chanh leo, thanh long... xuất sang EU trong tuần này bắt đầu tận dụng những ưu đãi thuế khi EVFTA có hiệu lực.
Nửa đầu năm 2020, xuất khẩu mặt hàng rau quả ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019, thị trường xuất khẩu rau quả cũng có nhiều tín hiệu khả quan.
Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc cần tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc…
Tháng 3/2020, ngoài chè và cao su, kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chính như rau quả, hạt điều, gạo, sắn… tăng mạnh.
Bộ Công Thương yêu cầu theo dõi sát sao các động thái, biện pháp quản lý của Trung Quốc để xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, đến 17/3, Việt Nam xuất khẩu 1.063 xe hàng hóa, nông sản qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc sang Trung Quốc.
Bộ Công Thương báo cáo về kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc và lượng hàng còn tồn ở các cửa khẩu từ ngày 2 - 3/3.
Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Lực lượng nhân lực bốc xếp phục vụ quá trình giao nhận hàng hóa phía Trung Quốc còn rất hạn chế, tại các cửa khẩu chưa khôi phục hình thức “trao đổi cư dân biên giới” khiến nhiều xe nông sản vẫn chưa thể thông quan.
Việc giải cứu nông sản của nhiều tổ chức xã hội khiến những nhà làm nông nghiệp cảm thấy “chạnh lòng”, bởi “làm kinh doanh mà cứ chờ giải cứu thì không phải là kinh doanh”.
Xuất khẩu nông sản rất quan trọng nhưng nếu chúng ta không quan tâm, không lo thị trường trong nước thì sẽ là thiếu trách nhiệm với người dân.
Hàng chục điểm bán kêu gọi người mua ủng hộ nông dân trồng khoai lang huyện Phú Thiện, Gia Lai xuất hiện trên đường phố Hà Nội những ngày gần đây.
Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu “đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới”, là trung tâm chế biến sâu và logistics nông sản toàn cầu vào 2030.
Tại tọa đàm "Có nên giải cứu nông sản giữa bão dịch Covid-19" do VTC1 tổ chức, nhiều chuyên gia thẳng thắn cho rằng việc giải cứu nông sản tràn lan có thể phản tác dụng.
Các chiến dịch “giải cứu nông sản” liên tục tái diễn nhiều năm gần đây, chuyên gia kinh tế và giá cả thị trường cho rằng điều này là “không thể chấp nhận” trong bối cảnh Việt Nam tham gia tới 13 FTA.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, việc giải cứu nông sản chỉ là giải pháp ngắn hạn, vô tình biến "một căn bệnh cấp tính thành mãn tính" đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.
Sầu riêng hạt lép được bán với giá 450.000 đồng/thùng đang được bày bán tại Hà Nội khiến nhiều người đổ xô đi mua.
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc rà soát công tác sản xuất để điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây qua biên giới đất liền phía Bắc.
Chuyên gia và nhà quản lý cho rằng EVFTA vừa được EU phê chuẩn, sẽ là cú hích để nông sản Việt thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng với 508 triệu dân và GDP khoảng 18.000 tỷ USD.
Lượng xe lên khu vực cửa khẩu tăng nhanh trong khi việc xuất khẩu vẫn khó khăn khiến hơn 750 container nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc.
Theo các doanh nghiệp, để ứng phó với việc cửa khẩu ngưng thông quan do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, họ buộc phải thay đổi cách thức vận chuyển hàng bằng đường biển dù chi phí cao hơn.