Khí cầu Trung Quốc có gắn thiết bị thu thập tín hiệu liên lạc
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9/2 nói khí cầu Trung Quốc được phát hiện vài ngày trước có gắn thiết bị thu thập tín hiệu liên lạc, không phù hợp với nghiên cứu khí tượng.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9/2 nói khí cầu Trung Quốc được phát hiện vài ngày trước có gắn thiết bị thu thập tín hiệu liên lạc, không phù hợp với nghiên cứu khí tượng.
Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc có liên quan đến khinh khí cầu do thám vừa bị bắn rơi tại nước này.
Mỹ cho rằng các khinh khí cầu do thám vừa bị nước này bắn rơi là một phần của "hạm đội" khinh khí cầu mà Trung Quốc đã tạo ra để bao phủ trên phạm vi toàn cầu.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden trả lại các mảnh vỡ của khinh khí cầu mà quân đội Mỹ đã bắn hạ.
Quân đội Mỹ đang tích cực tìm kiếm tàn tích khinh khí cầu do thám của Trung Quốc mà họ đã bắn hạ.
Hôm 6/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc Mỹ quyết định bắn hạ khinh khí cầu của nước này "tác động nghiêm trọng và gây tổn hại" đến quan song phương.
Nhiều học sinh ở Kon Tum thích thú khi được bay khinh khí cầu cùng Anh hùng Phạm Tuân.
Trung Quốc miễn nhiệm lãnh đạo tổng cục khí tượng Zhuang Guotai hôm 3/2, sau khi Mỹ nói vật nghi là "khí cầu do thám" của Bắc Kinh đi vào không phận của họ.
Hôm 5/2, quân đội Mỹ cho biết đang tìm kiếm tàn tích của khinh khí cầu do thám của Trung Quốc mà họ đã bắn hạ trước đó một ngày.
Fox News hôm 5/2 dẫn nguồn cho biết nhiều “khinh khí cầu do thám Trung Quốc” đã đi qua không phận Mỹ trong nhiều tháng và nhiều năm trước sự việc gần đây.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sự phản đối sau khi quân đội Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của nước này ngoài khơi bờ biển Nam Carolina hôm 4/2.
Chiến đấu cơ Mỹ được nói là bắn hạ khinh khí cầu mà họ nghi là thiết bị do thám từ Trung Quốc, ngoài khơi bờ biển Nam Carolina hôm 4/2.
Tối ngày 3/2, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Washington kịp thời liên lạc, tránh đánh giá sai lầm và kiểm soát bất đồng.
Theo Lầu Năm Góc, khinh khí cầu do thám thứ hai của Trung Quốc đã bị phát hiện, lần này là trên bầu trời Mỹ Latinh.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc thừa nhận vật thể mà Lầu Năm Góc nghi là "khinh khí cầu do thám" thuộc về nước này, nhưng nói đó là thiết bị dùng cho nghiên cứu khoa học.
Tin tức Lầu Năm Góc theo dõi một thiết bị được cho là khinh khí cầu do thám Trung Quốc trên không phận của Mỹ trong vài ngày qua đặt ra hàng loạt câu hỏi.
Sáng 2/9, dàn khinh khí cầu ở TP.HCM kéo đại kỳ rộng 1.800 m2 bay lên bầu trời, chào mừng ngày Quốc khánh.
Ngoài tàu bay, trực thăng chuyên dụng, Bộ Công an đang nghiên cứu phát triển tàu bay không người lái, khinh khí cầu phục vụ nhiệm vụ của cảnh sát cơ động.
Sáng nay (14/5), người dân Hải Dương có dịp chiêm ngưỡng màn trình diễn và trải nghiệm bay khinh khí cầu, tìm hiểu trò chơi dân gian pháo đất cổ truyền.
25 quả khinh khí cầu với đủ kích thước và màu sắc rực rỡ bay giữa bầu trời Kon Tum, thu hút du khách lui tới thưởng lãm và chụp hình lưu niệm.
Lãnh đạo Sở VH-TT-DL Tuyên Quang lên tiếng về việc khinh khí cầu hạ cánh ở cánh đồng và trên quốc lộ.
Hàng nghìn người đổ về chiêm ngưỡng lễ hội khinh khí cầu Đà Nẵng, sự kiện ghi dấu mốc quan trọng trong ngày đón chuyến bay đầu tiên đưa khách quốc tế đến thành phố.
Hàng nghìn du khách đổ về chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) tham quan, check-in Lễ hội khinh khí cầu khiến tuyến đường vào khu vườn nhãn Long Biên tắc cứng.
Tối 25/3, nghìn người từ khắp nơi đổ về phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tận mắt chiêm ngưỡng, check-in cùng những chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu.
Người dân Thủ đô háo hức tham gia Ngày hội khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" tại khu vườn nhãn Long Biên bên bờ sông Hồng.
Sáng 25/3, người dân Thủ đô lần đầu tiên được trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu tại khu vườn nhãn Long Biên (ven sông Hồng, chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên).
Người dân cùng du khách mãn nhãn trước 17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước bay treo cố định bên dòng sông Hoài.
Với mong muốn mang đến không gian giải trí khác biệt và độc đáo, NovaGroup tổ chức những buổi trải nghiệm bay khinh khí cầu thú vị, thu hút hàng trăm lượt khách.
Một khinh khí cầu khổng lồ từ trên trời đáp xuống thân chiếc máy bay đang đỗ tại sân bay Guarulhos (Sao Paulo, Brazil).
Theo lãnh đạo địa phương, bức thư viết chữ giống tiếng Phạn, cơ quan chức năng đang dịch và xác minh nguồn gốc.