
Bộ Công Thương lý giải nguyên nhân xuất khẩu 9 tháng qua sụt giảm
Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259,67 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259,67 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước.
Quý cuối cùng của năm 2023, các địa phương, doanh nghiệp sản xuất lên kế hoạch chuẩn bị nguồn cung hàng hóa cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Chiều muộn 27/9, đoàn tàu liên vận quốc tế vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ ga Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) đi Trung Quốc chính thức lăn bánh.
Từ 28/9 - 11/10, 800 điểm bán thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức chương trình Thương hiệu hội tụ siêu sale với hơn 500 mặt hàng thiết yếu.
Công an An Giang phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng.
Một số nước phát triển đã dựng lên các rào cản kỹ thuật như chuyển đổi năng lượng xanh sạch, sản xuất cacbon thấp...
Lượng xe hàng hóa dồn về các cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến khiến tình trạng ùn ứ cục bộ diễn ra trong vài ngày gần đây.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, hiện có lượng hàng hóa bán lẻ thường không có hóa đơn, hay có thể nói là không lấy hóa đơn, gây ngân sách Nhà nước.
Ngay sau thời khắc giao thừa Tết Quý Mão, trên khắp các cảng biển nước ta, cán bộ, công nhân tất bật với công việc khi những vị khách xông đất liên tục cập bến.
Phía Iran cho biết thỏa thuận do Hãng tàu biển Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRISL) đặt nhằm củng cố mạng lưới giao thông của biển Caspian và nâng cấp đội tàu của IRISL.
Sau 15 năm trở thành thành viên chính thức của WTO, Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 của Việt Nam tăng 7 lần, đây sẽ là động lực cho mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2023.
Trong 11 tháng, xuất khẩu sang Mỹ và nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc đều vượt ngưỡng 100 tỷ USD, đạt mức kỷ lục từ trước tới nay.
Hãng hàng không Lufthansa Cargo của Đức đã tăng gấp đôi công suất vận chuyển tại Việt Nam.
Ngày 8/1/2021, Bộ Công Thương ban hành quyết định phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025, với nhiều nội dung rất đáng chú ý.
Có những thứ chỉ người giàu mới có thể hiểu được.
Các hãng hàng không Việt, từ ông lớn đến tân binh, đều rục rịch tham gia cuộc chạy đua vận chuyển hàng hóa - thị trường màu mỡ, còn nhiều tiềm năng.
Trung Quốc xóa bỏ thuế quan đối với 98% hàng hóa nhập khẩu từ 16 quốc gia kém phát triển nhất, hầu hết là ở châu Phi.
Theo chuyên gia, nếu tiểu thương, doanh nghiệp cố tình không giảm giá hàng hóa theo xăng dầu là đang làm ăn thất đức, có tội với người tiêu dùng.
Từ 1/9, khi muốn gửi hàng hóa trên xe khách thì người gửi phải cung cấp các thông tin về tên hàng hoá, họ và tên, địa chỉ, số CMND/CCCD... cho tài xế.
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu cơ quan quản lý thị trường mở đợt kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định về giá từ nay cho đến hết năm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ ngành, địa phương theo dõi diễn biến giá cả thị trường, có biện pháp bình ổn giá, xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý.
Theo chuyên gia, việc giá hàng hóa tăng nhanh nhưng "lười" giảm theo quy luật thị trường thường xuyên xảy ra, do đó cần nhiều biện pháp hơn nữa từ cơ quan chức năng.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất giảm các loại thuế, phí liên quan xăng dầu, tiêu dùng.
Câu chuyện giá xăng dầu giảm sâu nhưng các loại hàng hóa "tát nước theo mưa", ào ạt tăng giá trước đó lại không động tĩnh khiến nhiều người bức xúc.
Thời buổi người người nhà nhà thường xuyên nhận bưu kiện, hàng hóa thì hình ảnh này đúng là gây giật mình.
Với đồng lương ít ỏi, nhiều công nhân ở TP.HCM phải tăng ca, thắt chặt chi tiêu để bám trụ lại thành phố trong cơn bão giá theo giá xăng.
Có những món tưởng chừng như là đồ bỏ đi ở nước ta, vậy mà lại được đóng gói kỹ lưỡng và bán với giá không hề rẻ tại nước bạn đấy.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, Washington sẽ yêu cầu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các cam kết thỏa thuận thương mại "giai đoạn một".
Lạng Sơn đề nghị các địa phương phối hợp, khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu tạm dừng đưa hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng hoa quả tươi... lên biên giới.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu ở Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc.