
Bộ trưởng Nội vụ: Bộ Công an bỏ tổng cục, địa phương mạnh dạn sáp nhập
Bộ trưởng Nội vụ cho rằng việc Bộ Công an bỏ cấp tổng cục là một quyết định rất mạnh dạn, cho thấy thực tế việc dù khó cũng làm được.
Bộ trưởng Nội vụ cho rằng việc Bộ Công an bỏ cấp tổng cục là một quyết định rất mạnh dạn, cho thấy thực tế việc dù khó cũng làm được.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân, việc sáp nhập 4 bộ và 10 tỉnh cần phải đánh giá lại vì quy mô mỗi địa phương, bộ, ngành khác nhau.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết hiện nay phần lớn chúng ta vẫn thực hiện chế độ làm việc theo thủ trưởng, tức là một việc phân công nhiều người nhưng đáng ra chuyên viên có có thể làm nhiều việc và một việc giao một người.
Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa chính thức chọn cựu chỉ huy đội đặc nhiệm hải quân Mỹ (SEAL) Ryan Zinke cho vị trí bộ trưởng nội vụ.
Bộ trưởng Nội vụ cho rằng trường hợp xử lý sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng khẳng định với những người đang công tác hoặc nghỉ hưu rằng, kể cả 'hạ cánh', nếu có sai phạm vẫn có hình thức xử lý.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã lý giải về việc không công nhận chức danh hiệu trưởng đối với ông Lê Đình Vinh - người đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển trước đó.
Bộ trưởng Nội vụ cho biết, hiện nay, chức danh thư ký của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư các tỉnh ủy không có trong Luật cán bộ công chức nên sẽ bổ sung cùng với đề án về hàm.
Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Sally Jewell chia sẻ về việc hợp tác với Việt Nam trong vấn đề chống biến đổi khí hậu và buôn bán động thực vật quý hiếm.
Theo ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương, Bộ trưởng Nội vụ có đi vi hành cũng không thể biết chỉ 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ hay 1/3 công chức "cắp ô"