Lùm xùm bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội, Bộ trưởng Nội vụ lên tiếng

Thời sựThứ Tư, 16/11/2016 15:53:00 +07:00

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã lý giải về việc không công nhận chức danh hiệu trưởng đối với ông Lê Đình Vinh - người đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển trước đó.

Chiều 16/11, chất vấn tại Quốc hội, đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam) đề nghị làm rõ việc lùm xùm bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

phung duc tien ha nam

 Đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam)

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết Bộ Tư pháp đã tổ chức thi tuyển hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội theo đề án thí điểm thi tuyển cán bộ quản lý.

Tuy nhiên, thời điểm của Bộ Tư pháp tổ chức thi tuyển thì có Bộ Chính trị có thông báo số 202 tạm dừng thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý ở các địa phương, bộ ngành vì chưa có sự thống nhất giữa địa phương và bộ ngành.

Do đó Bộ Tư pháp mới có quyết định không công nhận kết quả thi tuyển chức danh hiệu trưởng của ĐH Luật Hà Nội. 

"Nguyên nhân do đối tượng dự thi tuyển chức danh lãnh đạo của Bộ Tư pháp khác so với thông báo của Bộ chính trị yêu cầu người đó phải là cán bộ công chức", Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân lý giải.

Vì vậy, Bộ Tư pháp đã không công nhận việc trúng tuyển vị trí hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội với ông Lê Đình Vinh.

Việc quyết định chức vụ hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội thuộc thẩm quyền của ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Le Vinh Tan -2

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Trước đó, đầu tháng 9/2015, Bộ Tư pháp đã có thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc 3 ứng viên trúng tuyển trong kỳ thi lãnh đạo cấp vụ của Bộ Tư pháp năm 2015 gồm: Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội, ông Đồng Ngọc Ba trúng tuyển vào chức danh Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và bà Trần Thu Hường trúng tuyển chức danh Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên sau đó Bộ Tư pháp chỉ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đồng Ngọc Ba và bà Trần Thu Hường. Riêng quyết định bổ nhiệm của luật sư Lê Đình Vinh bị tạm dừng.

Ngay sau khi có thông báo rộng rãi về việc tạm dừng bổ nhiệm luật sư Lê Đình Vinh - người đã dự thi và trúng tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho ông Lê Tiến Châu - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Tư pháp) vào ngày 16/1.

Quyết định này của Bộ Tư pháp đã khiến dư luận rất bất ngờ khi theo dõi thông tin về vụ việc.

Video: Những phát ngôn ấn tượng của đại biểu Quốc hội khóa XIII

   Bộ trưởng Bộ Tư pháp trần tình vụ lùm xùm bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Luật HN

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn