Đại dịch COVID-19 ngày 13/5: Phó Tổng thống Mỹ 'giãn cách' với ông Trump

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/05/2020 08:19:13 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 ngày 13/5: Nga từng bước nới phong tỏa dù là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới trong khi tại Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence 'giãn cách' với ông Trump.

Lãnh đạo Nhà Trắng giữ khoảng cách 

Nhà Trắng hôm 12/5 xác nhận Phó Tổng thống Mike Pence đã quyết định sẽ "giữ khoảng cách" với Tổng thống Trump trong vài ngày. 

"Tôi lưu ý rằng đó là quyết định cá nhân của ngài ấy. Việc thực hiện điều đó trong bao nhiêu ngày là quyết định của Phó Tổng thống", Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho hay. 

CNN dẫn lời một quan chức chính quyền cấp cao cho biết quyết định này được ông Pence đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trong Nhà Trắng. 

Đại dịch COVID-19 ngày 13/5: Phó Tổng thống Mỹ 'giãn cách' với ông Trump  - 1

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence giữ khoảng cách với Tổng thống Trump. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Trump hôm 11/5 cho biết ông không gặp mặt Phó Tổng thống kể từ sau khi thư ký báo chí của ông Pence được xác nhận mắc COVID-19. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông trao đổi công việc với Phó Tổng thống qua điện thoại. 

Trong một cuộc gọi với các thống đốc hôm 11/5, ông Pence cho biết đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa thêm, lưu ý rằng mình "ở một phòng riêng" trong suốt cuộc họp trực tuyến trong khi thành viên của nhóm đặc trách trách ứng phó COVID-19 Deborah Birx ở phòng tình huống cùng một số nhân viên. 

Sau vài ca nhiễm mới được ghi nhận, Nhà Trắng hôm 11/5 khuyến cáo tất cả các nhân viên đeo khẩu trang. Tuy nhiên, Tổng thống Trump được miễn trừ khỏi quy định này. 

Những người tiếp xúc gần với ông Trump được xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Nga từng bước nới phong tỏa 

Với thêm 10.899 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới được ghi nhận trong ngày 12/5, Nga trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ, với tổng cộng 232.243 ca bệnh. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp Nga ghi nhận hơn 10.000 ca bệnh trong ngày. 

Tuy nhiên, số người chết vì COVID-19 tại Nga thấp hơn nhiều so các nước nằm trong nhóm bị ảnh hưởng vì COVID-19 nặng nề nhất thế giới như Mỹ, Tây Ban Nha hay Nga. 

Cũng trong ngày 12/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận mắc COVID-19 và đang được điều trị trong bệnh viện. 

Đại dịch COVID-19 ngày 13/5: Phó Tổng thống Mỹ 'giãn cách' với ông Trump  - 2

Phát ngôn viên báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: RIA Novosti)

Nga cho tới nay thực hiện 5,8 triệu xét nghiệm và đang hướng tới mục tiêu xét nghiệm 300.000 lượt/ngày vào giữa tháng 5.

Mặc dù là một trong những nước có mức tăng số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới, Nga thông báo đang từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa quốc gia. 

Trước sức ép ngày càng gia tăng trong việc đưa nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề về dịch trở lại, Tổng thống Putin thông báo kết thúc giai đoạn nghỉ việc hưởng lương từ 12/5. 

Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 vẫn được duy trì tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề về dịch như thủ đô Matxcơva. Thành phố này vẫn phải áp đặt lệnh phong tỏa cho đến hết tháng 5.     

Dù chưa gỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa, khoảng 500.000 công nhân xây dựng và các nhà máy sản xuất công nghiệp tại Matxcơva vẫn được phép trở lại làm việc nhưng phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang, găng tay tại các cửa hàng và hệ thống giao thông công cộng. 

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn