Ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh, Nga trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới

Thời sự quốc tếThứ Ba, 12/05/2020 20:39:30 +07:00
(VTC News) -

Số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Nga tăng lên 232.243, khiến nước này trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Trung tâm phản ứng với khủng hoảng COVID-19 của Nga hôm 12/5 cho biết, nước này ghi nhận thêm 10.899 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, đưa số ca mắc chính thức lên 232.243.

Trong tổng số 10.899 ca nhiễm mới, có 4.704 bệnh nhân (43,1%) không có triệu chứng. Tại Nga ghi nhận 107 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng số người chết lên 2.116. 43.512 bệnh nhân đã hồi phục.

Ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh, Nga trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới - 1

Nga trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới về số ca mắc COVID-19. (Ảnh: Sputnik)

Với số ca nhiễm bệnh tăng lên 232.243, Nga vượt qua Tây Ban Nha (227.436 ca nhiễm) trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới về số người nhiễm virus SARS-CoV-2. Nga cũng là nước có tỷ lệ nhiễm mới nhiều thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Số ca nhiễm bệnh mới ở Nga tăng liên tục hơn 10.000 ca/ngày kể từ ngày 3/5.

Hãng tin RIA Novosti hôm 12/5 cho biết, Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã phải nhập viện vì nhiễm virus corona chủng mới.

Phát biểu trên truyền hình hôm 11/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ngày nghỉ hưởng lương ở Nga sẽ kết thúc vào hôm 12/5, đồng thời nhấn mạnh sẽ mất nhiều thời gian để chấm dứt các biện pháp hạn chế ở các khu vực vì COVID-19.

Theo ông Putin, nước Nga sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để dỡ bỏ các hạn chế và quá trình này sẽ diễn ra nhanh chóng.

Tổng thống Putin cũng cho rằng, bắt đầu từ ngày 12/5 cho đến khi dịch bệnh chấm dứt hoàn toàn, tất cả các yêu cầu vệ sinh chung, cũng như các biện pháp phòng ngừa bổ sung trong chống dịch COVID-19 cần phải được duy trì.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn