Tàu tuần duyên Trung Quốc tiếp cận quần đảo Senkaku nhiều ngày liên tiếp

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 07/02/2021 12:00:00 +07:00
(VTC News) -

Đến 7/2, các tàu tuần duyên Trung Quốc tiến vào vùng lãnh hải gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nhiều ngày liên tiếp.

Lực lượng hải cảnh Nhật Bản cho biết, hai tàu tuần duyên Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển gần quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông vào khoảng 3h50 ngày 7/2.

Đây là ngày thứ 9 liên tiếp tàu Trung Quốc được phát hiện gần các đảo nhỏ do Nhật Bản quản lý nếu tính cả vùng tiếp giáp Senkaku.

Tàu tuần duyên Trung Quốc tiếp cận quần đảo Senkaku nhiều ngày liên tiếp - 1

Hai tàu tuần duyên Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển gần quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông hôm 7/2. (Ảnh: Kyodo)

Sau khi tiến vào vùng lãnh hải gần Senkaku, các tàu Trung Quốc tiếp cận một tàu đánh cá của Nhật Bản. Lực lượng hải cảnh Nhật Bản nhanh chóng bảo vệ tàu đánh cá và cảnh báo các tàu Trung Quốc ngay lập tức rời khỏi vùng biển này.

Đây là lần thứ 5 trong năm 2021 tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền, theo sở chỉ huy Cảnh sát biển khu vực 11 tại Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Hôm 6/2, 2 tàu tuần duyên khác của Trung Quốc tuần hành ở khu vực tiếp giáp ngay bên ngoài lãnh hải của Nhật Bản gần Senkaku. Một trong 2 tàu này có thể trang bị pháo kích. Cuộc thăm dò kéo dài hơn 8 tiếng, chính quyền Tokyo đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh thông qua nhiều kênh ngoại giao.

Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc ban hành luật cho phép tàu hải cảnh nước này sử dụng vũ khí chống lại các tàu nước ngoài bị Bắc Kinh coi là xâm nhập trái phép vào vùng biển Trung Quốc.

Trong năm 2020, các tàu Trung Quốc đã xâm nhập khu vực tiếp giáp với quần đảo Senkaku tổng cộng 333 ngày, đây là mức cao nhất được ghi nhận từ trước tới nay.

Ngoài quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc còn tranh chấp chủ quyền hàng hải với một số nước Đông Nam Á ở Biển Đông và thường bị chỉ trích vì nỗ lực bành trướng trong khu vực.

Trần Trang(Nguồn: Japan Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp