Tàu chiến Trung Quốc quan sát tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/07/2020 20:21:18 +07:00
(VTC News) -

2 tàu sân bay của Hải quân Mỹ thực hiện tập trận ở Biển Đông trong tầm nhìn của các tàu chiến Trung Quốc.

"Họ nhìn thấy chúng tôi và chúng tôi cũng nhìn thấy họ", Chuẩn đô đốc James Kirk nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters từ tàu sân bay Nimitz. 

Tàu sân bay Nimitz cùng với tàu USS Ronald Reagan được Mỹ điều động tham gia tập trận ở Biển Đông từ 4/7. 

Tàu chiến Trung Quốc quan sát tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 1

Tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động tại Biển Đông ngày 4/7. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Cuộc tập trận này diễn ra cùng thời điểm Trung Quốc tập trận trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Bình luận về động thái mới của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định việc Washington gửi tàu tới tập trận là để phô trương cơ bắp và đào sâu chia rẽ các nước trong khu vực. 

Trong khi đó, Lầu Năm Góc khẳng định họ muốn “đứng lên vì quyền được bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép của tất cả các quốc gia". 

Bộ Quốc phòng Mỹ gọi các chiến hạm nặng tới 100.000 tấn cùng các máy bay trên đó là “biểu tượng của quyết tâm”.

Trung Quốc thời gian gần đây liên tục gia tăng các hoạt động phi pháp tại Biển Đông. 

Không lâu sau khi điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại “thành phố Tam Sa” trước khi tự ý đặt tên cho 80 thực thể tại Biển Đông. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn