Đời sống

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây

Thứ Năm, 22/06/2023 07:48:14 +07:00

(VTC News) - Nhiều công trình tại Hồ Tây đã xuống cấp nhưng vẫn chưa được xử lý, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến trải nghiệm vui chơi của người dân Thủ đô.

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây - 1

Thời gian qua, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) thực hiện quy hoạch, quản lý không gian chức năng và tổ chức tháo dỡ hàng loạt nhà nổi, du thuyền bị bỏ hoang tại Hồ Tây để cải tạo không gian hồ. Tuy nhiên, vẫn còn lại nhiều công trình tại Hồ Tây đã xuống cấp, hoang hóa nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây - 2

Đã từng là một trong những địa điểm vui chơi nổi tiếng, nhưng đến nay, thuyền nổi Potomac ở giữa Hồ Tây bị bỏ hoang, hoen rỉ, gây mất mỹ quan chung.

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây - 3

Đây là chiếc du thuyền duy nhất còn sót lại sau khi UBND quận Tây Hồ triển khai tháo dỡ, di dời hàng loạt du thuyền, nhà nổi bỏ hoang tại Hồ Tây. Nguyên nhân chính quyền chưa thể di dời được du thuyền Potomac vì đây là tài sản thi hành án. Được biết, cơ quan thi hành án dân sự đang thực hiện các quy trình để tổ chức đấu giá tài sản vào cuối tháng 6 và sẽ tổ chức tháo dỡ du thuyền vào đầu tháng 7 tới.

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây - 4

Phần đầu thuyền bị hoen rỉ, vỡ nát, lộ phần ống sắt và dây điện ở phía bên trong.

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây - 5

Chị Thu Trà (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Những công trình này ở đây đã rất lâu rồi, mình thấy nó gây ảnh hưởng đến mỹ quan và chiếm diện tích khiến nhiều người vui chơi bên bờ hồ cảm thấy khó chịu.”

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây - 6

 Nhiều người bức xúc vì những công trình nhếch nhác vẫn tồn tại trên Hồ Tây.

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây - 7

Cách đó không xa là công trình nằm giữa hồ Thủy Sứ (sát Hồ Tây) đã bị bỏ hoang nhiều năm. Đây là công trình thuộc diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án Xây dựng vườn hoa cây xanh xung quanh hồ Thủy Sứ và đã được UBND quận Tây Hồ phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây - 8

Hiện nay, vào buổi chiều, khu vực này thường bị các chủ quán nước, đồ ăn vặt trưng dụng để làm chỗ xếp ghế, buôn bán.

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây - 9

Công trình Nhà ga thủy phi cơ trên đường Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ) được dựng ở sát Hồ Tây. Đến nay, công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng, bỏ hoang đã lâu. Khoảng đất trống trước công trình thường bị chiếm dụng làm chỗ để xe máy. 

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây - 10

Lối vào bên trong công trình đã bị khóa trái để tránh người dân lên xuống tụ tập bên trong do lan can bảo vệ  tầng 2, tầng 3 của công trình đã không còn. 

Sau đợt cưỡng chế, nhiều công trình nhếch nhác vẫn án ngữ ở Hồ Tây - 11

Các bức tường được vẽ chi chít bởi tranh graffiti khiến cho công trình càng trở nên nhếch nhác.

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn