Ông Tần Cương: Hành động của Washington khiến quan hệ Mỹ - Trung đóng băng

Thời sự quốc tếThứ Hai, 08/05/2023 14:12:20 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói rằng Washington phá vỡ những động lực tích cực trong quan hệ với Bắc Kinh.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho rằng ổn định quan hệ Mỹ - Trung nên là ưu tiên hàng đầu sau khi Washington phá vỡ động lực tích cực đạt được trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước ở Bali, Indonesia vào năm ngoái.

"Vào tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm thành công ở Bali. Hai bên đạt được những đồng thuận quan trọng. Tuy nhiên, kể từ đó, hàng loạt hành động và tuyên bố sai lầm của phía Mỹ đã làm gián đoạn, phá vỡ động lực tích cực trong quan hệ song phương. Quan hệ giữa các quốc gia một lần nữa bị đóng băng", Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 8/5 dẫn lời Ngoại trưởng Quốc Tần Cương cho hay.

Ông Tần Cương: Hành động của Washington khiến quan hệ Mỹ - Trung đóng băng  - 1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương. (Ảnh: Kydo)

Ngoại trưởng Quốc Tần Cương kêu gọi Washington ngừng hỗ trợ lực lượng ly khai ở Đài Loan. “Mỹ nên tiếp cận vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn… ngừng hỗ trợ các lực lượng ly khai đòi 'Đài Loan độc lập'", ông Tần Cương nói.

Ông Tần Cương cũng chỉ ra rằng Washington cần tôn trọng "lằn ranh đỏ" của Trung Quốc và ngừng vi phạm chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nước này. 

Hôm 2/5, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns nói liên lạc giữa Washington và Bắc Kinh đã xuống mức thấp trong những tháng gần đây. Theo ông Nicholas Burns, Washington và Bắc Kinh cần thiết lập các kênh liên lạc nhất quán và đáng tin cậy hơn với nhau.

Đầu tháng 2, sau khi quân đội Mỹ bắn hạ kinh khí cầu do thám của Trung Quốc trong không phận nước này, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc tổ chức một cuộc điện đàm giữa người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước.

Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sau đó khẳng định liên hệ cấp cao giữa hai bên vẫn được duy trì, nhấn mạnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich.

Quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng kể từ khi khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ. Washington coi vụ việc là hành động khiêu khích của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định rằng đó là khinh khí cầu dân sự đang tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trung Quốc đã cắt một số kênh liên lạc giữa quân đội nước này với Mỹ và các lĩnh vực đối thoại song phương khác sau chuyến thăm vào tháng 8/2022 tới đảo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi. 

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn