Ông Blinken: Trung Quốc vừa đề xuất kế hoạch hòa bình, vừa giúp Nga ở Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 07/04/2023 13:58:54 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Trung Quốc vừa ủng hộ hòa bình ở Ukraine nhưng đồng thời vẫn hỗ trợ Nga bằng nhiều cách khác nhau.

Khi được yêu cầu bình luận về kế hoạch hòa giải xung đột ở Ukraine của Trung Quốc và quan hệ Nga - Trung, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói: "Tôi nghĩ Trung Quốc cũng đang cố gắng đạt được cả hai. Họ muốn được nhìn nhận như là nhân tố có vai trò thúc đẩy hòa bình, đồng thời họ tiếp tục hỗ trợ Nga theo những cách khác nhau, thậm chí còn xem xét cung cấp cho Nga sự hỗ trợ vũ khí sát thương".

“Những ý tưởng hòa bình mà Trung Quốc đặt lên bàn đàm phán, một số trong số đó là tích cực", Ngoại trưởng Antony Blinken nói, song nhấn mạnh "chủ quyền - điều này nên được xem là trọng tâm".

Ông Blinken: Trung Quốc vừa đề xuất kế hoạch hòa bình, vừa giúp Nga ở Ukraine - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: EPA-EFE)

Theo ông Antony Blinken, Trung Quốc nên tập trung vào việc thuyết phục Nga "thực sự tôn trọng chủ quyền của Ukraine" và trả lại cho Ukraine những vùng lãnh thổ đã tổ chức trưng cầu dân ý, sát nhập Nga hồi tháng 9 năm ngoái.

Ngoại trưởng Blinken tiếp tục nói rằng "mối quan hệ với Nga mang lại cho Trung Quốc một số đòn bẩy".

Đề cập về quan hệ giữa Trung Quốc với châu Âu và Mỹ, ông nói: "Đây không phải là mối quan hệ tách rời mà là theo hướng giảm dần rủi ro. Các nước đều có những mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc".

Tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm về xung đột Nga - Ukraine trong ngày đánh dấu 1 năm chiến sự. Kế hoạch kêu gọi chấm dứt chiến sự, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, bảo vệ nhà máy hạt nhân và ngưng các biện pháp trừng phạt. Kế hoạch cũng đề cập sự phản đối của Bắc Kinh đối với việc sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ thường dân.

Phía Nga hoan nghênh các đề xuất của Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine và cho biết sẵn sàng đàm phán hoà bình. Trong khi đó, phương Tây không ủng hộ kế hoạch này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói Bắc Kinh thiếu “sự tin cậy” để đưa ra kế hoạch hoà bình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng lộ trình hoà bình mà Trung Quốc nêu nêu ra là một bộ nguyên tắc mơ hồ, không phải là kế hoạch hành động cụ thể. 

Còn theo các nhà phân tích, kế hoạch của Trung Quốc dường như có rất ít cơ hội thành công do Kiev tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi Nga rời khỏi biên giới, trong khi Moskva không có dấu hiệu cho thấy sẽ dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong thời gian tới. 

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn