Trung Quốc điều tàu chiến tới gần Đài Loan sau khi bà Thái Anh Văn đến Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 06/04/2023 14:34:00 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc triển khai tàu chiến đến vùng biển xung quanh Đài Loan hôm 6/4 sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy.

Sáng 6/4, Lực lượng Phòng vệ Đài Loan cho biết, họ phát hiện 3 tàu chiến ở vùng biển ngăn cách hòn đảo này với Trung Quốc đại lục.

Theo Lực lượng Phòng vệ Đài Loan, một máy bay trực thăng chống tàu ngầm cũng đã vượt qua vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này.

Trung Quốc điều tàu chiến tới gần Đài Loan sau khi bà Thái Anh Văn đến Mỹ  - 1

Hình ảnh tàu chiến Trung Quốc hiện diện quanh đảo Đài Loan. (Ảnh: AFP)

Hôm 5/4, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy - quan chức cấp cao thứ ba trong hệ thống phân cấp lãnh đạo tại Mỹ - và nhóm nghị sỹ lưỡng đảng đã gặp bà Thái Anh Văn tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở Thung lũng Simi, California.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Mỹ trên lãnh thổ Mỹ. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện My McCarthy cho biết hai bên đã thảo luận biện pháp tăng tốc chuyển giao vũ khí Mỹ cho Đài Loan.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố “sẽ có biện pháp kiên quyết đáp trả” nếu bà Thái Anh Văn gặp ông McCarthy.

Sáng 5/4, Trung Quốc cũng tiến hành tuần tra quân sự ở hai khu vực eo biển Đài Loan trước thềm cuộc gặp giữa người đứng đầu Đài Loan và quan chức Mỹ. Theo Cục An toàn Hàng hải tỉnh Phúc Kiến, hoạt động tuần tra diễn ra ở khu vực trung tâm và phía bắc của eo biển Đài Loan.

Phản ứng sau cuộc gặp giữa bà Thái Anh Văn và ông Kevin McCarthy, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Để đối phó với những hành động thông đồng sai lầm nghiêm trọng giữa Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa bà Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 5/4 "vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc", đề cập đến chính sách được Mỹ chính thức công nhận trong nhiều thập kỷ.

Người tiền nhiệm của ông McCarthy - bà Nancy Pelosi, năm 2022 có chuyến thăm Đài Loan trước khi kết thúc nhiệm kỳ, đánh dấu lần đầu tiên một chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan trong 25 năm qua. Chuyến thăm khi đó cũng vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Kông Anh(Nguồn: KCNA)
Bình luận
vtcnews.vn