
Ngoại trưởng Mỹ dự kiến thăm Trung Quốc ngay trong đầu tháng 2
Trang Politico dẫn các nguồn tin ngoại giao tại Mỹ đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến thăm Trung Quốc vào ngày 5-6/2 tới.
Trang Politico dẫn các nguồn tin ngoại giao tại Mỹ đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến thăm Trung Quốc vào ngày 5-6/2 tới.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi việc Trung Quốc ngừng hàng loạt kênh hợp tác với Washington là bước đi vô trách nhiệm.
Phía Mỹ đã liên hệ Nga để sắp xếp cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Antony Blinken và người đồng cấp Sergei Lavrov nhưng nhà ngoại giao Nga chưa xác nhận.
Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 26/5 kêu gọi cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc để duy trì trật tự toàn cầu, nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm "chiến tranh lạnh".
Hai quan chức hàng đầu của chính quyền ông Biden đã có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm "bí mật" đến Ukraine hôm 24/4.
Theo Ngoại trưởng Blinken, nước Mỹ đang thảo thuận với các nước đồng minh NATO về kế hoạch viện trợ chiến đấu cơ cho Ukraine.
Trong chuyến thăm Ukraine hôm 19/1, Ngoại trưởng Antony Blinken cam kết viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tấn công từ Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang liên quan đến Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, sẽ không có đột phá trong các cuộc đàm phán với Nga và hai bên sẽ nêu ra các vấn đề mà mình quan tâm, nhằm tìm kiếm điểm chung.
Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Nga "châm ngòi nổ" căng thẳng, tuyên bố sai sự thật về việc bị NATO đe dọa để biện minh việc tăng quân ở biên giới các nước Liên Xô cũ.
Hôm 6/1, Nhật Bản yêu cầu quân đội Mỹ xem xét hạn chế việc đi lại của binh sĩ sau khi các trường hợp mắc COVID-19 tăng nhanh tại các căn cứ quân sự ở nước này.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã rút ngắn lịch trình thăm các nước Đông Nam Á, sau khi phái đoàn Mỹ ghi nhận một thành viên đoàn mắc COVID-19.
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, Mỹ sẽ thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời lên án những hành động gây bất ổn từ Trung Quốc.
Hôm 13/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ủng hộ mạnh mẽ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ khi ông có chuyến thăm Indonesia.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Indonesia hôm 13/12, bắt đầu chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ với các nước Đông Nam Á.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết nâng mức độ tương tác của nước này với ASEAN lên "chưa từng có", trước thềm chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ đến Đông Nam Á.
Hôm 1/12, Mỹ cảnh báo sẽ giáng đòn trừng phạt nếu Nga không rút quân khỏi biên giới Ukraine.
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, Mỹ đang xem xét các lựa chọn khác về đàm phán hạt nhân với Iran.
Hôm 13/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Taliban là "chính phủ trên thực tế" của Afghanistan.
Hôm 29/8, Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố, Washington sẽ “hành động” nếu IS “tạo ra các mối đe dọa cho người Mỹ” hoặc đồng minh của Mỹ bên ngoài Afghanistan.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích hành vi bắt nạt ở Biển Đông hôm 9/8, khiến Trung Quốc phản ứng dữ dội.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa bổ sung 5 nhân vật mà họ gọi là 'chiến binh Hồi giáo' vào danh sách khủng bố toàn cầu.
Ngoại trưởng Mỹ 'quan ngại sâu sắc' về kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ gặp trực tuyến các quan chức Đông Nam Á vào tuần tới, theo quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Mỹ hôm 11/7 lặp lại cảnh báo rằng tấn công Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung của hai nước và thông điệp này nhắm tới Trung Quốc.
Ngoại trưởng Luigi Di Maio cho rằng, quan hệ Mỹ là đồng minh quan trọng của Italy và Trung Quốc không thể so sánh được.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, phương Tây sẽ bảo vệ "trật tự dựa trên quy tắc quốc tế" trước các nỗ lực lật đổ của bất kỳ quốc gia nào, kể cả Trung Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có các cuộc thảo luận với quan chức NATO vào tuần tới trong bối cảnh những lo ngại từ Nga gia tăng.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Trung Quốc đang hành xử hung hăng và ngang ngược hơn ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Ngày 13/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông đang công du châu Á nhằm tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh và đẩy mạnh "răn đe" Trung Quốc.