Nhiều nước kết thúc sơ tán người khỏi Afghanistan sau vụ đánh bom

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 27/08/2021 21:41:41 +07:00

Trong khi Mỹ và Anh đang gấp rút sơ tán công dân và người Afghanistan rời khỏi Kabul trước thời hạn 31/8, một số nước đã kết thúc chiến dịch này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington đang trong quá trình hoàn thành đợt di tản gấp rút ở thủ đô Kabul của Afghanistan trước ngày 31/8.

Trong khi đó, một số nước kết thúc các chuyến bay sơ tán rời Afghanistan, theo CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton xác nhận nước này đã kết thúc các chuyến bay sơ tán khỏi Kabul sau vụ đánh bom tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai hôm 27/8. Lực lượng Australia đã sơ tán hơn 4.000 người khỏi thủ đô của Afghanistan.

Nhiều nước kết thúc sơ tán người khỏi Afghanistan sau vụ đánh bom - 1

Người dân xếp hàng chuẩn bị lên phi cơ C-17 của Không quân Mỹ để rời Kabul. (Ảnh: US Air Force)s.

Trong khi đó, chuyến bay sơ tán cuối cùng của New Zealand từ Afghanistan đã hạ cánh xuống lãnh thổ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất vào cuối ngày 26/8 (giờ địa phương). Theo chính phủ nước này, ít nhất 276 công dân New Zealand và người Afghanistan đã được sơ tán.

Đức cũng kết thúc chiến dịch sơ tán người. Trong một bài đăng trên Twitter ngày 27/8, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết các binh sĩ "đều an toàn trở về từ Kabul".

Các lực lượng vũ trang của Đức đã sử dụng sân bay tại Tashkent, Uzbekistan làm trạm trung chuyển cho chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan.

Tây Ban Nha cũng kết thúc đợt di tản người khỏi Afghanistan, sau khi 2 máy bay quân sự chở 81 người Tây Ban Nha, 4 binh sĩ Bồ Đào Nha và 85 người Afghanistan rời khỏi Kabul.

Theo giới chức Hà Lan, chuyến bay sơ tán cuối cùng của nước này rời khỏi Afghanistan trong ngày 26/8. Hiện hàng trăm công dân Hà Lan vẫn mắc kẹt tại Afghanistan, theo Reuters.

Anh và Pháp vẫn tiến hành các chuyến bay di tản khỏi Kabul bất chấp vụ đánh bom ngày 26/8, theo CNN.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp