Tin nóng

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy

Thứ Sáu, 03/03/2023 17:34:00 +07:00

(VTC News) - Khi thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra, xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, các chủ cửa hàng vội vã thu dọn hàng quán, bê đồ bỏ chạy.

Lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 1

Ngày 3/3, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai và ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Công an TP đến các điểm cầu tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn.

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 2

Theo kế hoạch, đợt tổng kiểm tra chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn một bắt đầu từ khi triển khai kế hoạch đến hết ngày 28/2 với trọng tâm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định, ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, trả lại nguyên trạng hè phố, lòng đường.

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 3
Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 4

Giai đoạn hai (1-31/3), Ban Chỉ đạo 197 sẽ tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, trong đó tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định. Giai đoạn ba (1/4-1/11), các lực lượng duy trì kiểm tra, xử lý, không để vi phạm tái diễn.

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 5

Theo ghi nhận của PV VTC News, trong sáng 3/3, ngay sau khi ra quân, lực lượng Công an TP Hà Nội trực tiếp đi kiểm tra, xử lý các vi phạm trên các tuyến phố trung tâm.

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 6

Qua đó, lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ dân tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh, không được phép lấn chiếm vỉa hè.

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 7

Công an quận Ba Đình phối hợp với lực lượng Công an phường trên địa bàn kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè tại phố Quán Thánh, Cửa Bắc… 

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 8

Thanh minh về việc nhiều lần tái diễn lấn chiếm vỉa hè, chủ quán đồ uống này bộc bạch, do cửa hàng có diện tích nhỏ nên cố tận dụng vỉa hè để kinh doanh.

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 9

Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, người phụ nữ bán hàng rong vội vã gánh hàng tháo chạy.

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 10
Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 11

Đa phần người dân khi thấy lực lượng chức năng đến mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, hàng hóa vào phía trong nhà.

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 12

Phố Minh Khai (quận Ha Bà Trưng) vốn là địa bàn nhức nhối về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lực lượng chức năng đã ra quân dẹp các cơ sở kinh doanh vi phạm để trả lại không gian vỉa hè cho người đi bộ.

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 13

Chị Thanh Hà (trú tại Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa) cho biết, kể từ khi lực lượng công an phường ra quân, nhắc nhở, xử lý thì tình trạng các hộ dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh đã giảm hẳn. Việc đi lại của người dân cũng thuẩn tiện, dễ dàng hơn.

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 14

"Cách đây khoảng nửa tháng, cả tuyến đường dài bị các hộ dân lấn chiếm để kinh doanh buôn bán hoặc cả hàng xe dài chiếm hết vỉa hè. Người đi bộ phải luồn lách rất vất vả, hoặc phải di chuyển xuống lòng đường...”, anh Khánh (người dân sinh sống trên phố Minh Khai) chia sẻ.

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 15

Lực lượng chức năng dẹp vỉa hè đang bị chiếm dụng kinh doanh trên phố. 

Ngày đầu Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè, nhiều chủ cửa hàng bê đồ bỏ chạy - 16

Thiếu Tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an phường Minh Khai cho biết, đợt ra quân này, lực lượng chức năng không chỉ xử lý, xử phạt người dân mà còn tăng cường trong công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức người dân về việc sử dụng hè phố, lòng đường. "Chúng tôi sẽ liên tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu các hộ dân trên địa bàn ký cam kết tuyên truyền, hướng dẫn về vấn đề trật tự công cộng, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, công an phường sẽ tiếp tục duy trì tổ chức kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn để đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo cho thành phố xanh, sạch, đẹp”, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn