Nga - Trung quyết kháng cự mọi trừng phạt từ phương Tây

Thời sự quốc tếThứ Năm, 03/02/2022 23:34:18 +07:00

Trước chuyến đi tới Bắc Kinh, Tổng thống Putin cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ cùng chống lại áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng “mọi cơ hội có thể”.

"Chúng tôi đang nhất quán mở rộng các thỏa thuận về tiền tệ quốc gia, đồng thời xây dựng các cơ chế để khắc phục tác động tiêu cực từ những lệnh trừng phạt đơn phương", Tổng thống Putin nói trong bài viết được đăng ngày 3/2 trên tờ Tân Hoa xã.

Trong bài phát biểu được gửi cho truyền thông Trung Quốc trước khi tới dự Olympics Bắc Kinh, ông Putin cũng cho biết quan điểm hai nước về hầu hết vấn đề quốc tế là “thống nhất hoặc rất gần nhau”. Quan hệ song phương cũng “không bị ảnh hưởng” bởi ý thức hệ, Tổng thống Nga viết.

Nga - Trung quyết kháng cự mọi trừng phạt từ phương Tây - 1

Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AP.

Ông Putin không nêu cụ thể tên bất cứ quốc gia nào, nhưng Moscow và Bắc Kinh từ trước vẫn luôn có cùng lập trường về một loạt vấn đề, từ động thái tẩy chay ngoại giao Olympics Bắc Kinh của Mỹ cùng đồng minh, tới căng thẳng giữa Nga với Washington cùng NATO về vấn đề Ukraine.

“Hai nước chúng ta có vai trò quan trọng giúp ổn định tình hình trong hoàn cảnh quốc tế đầy thách thức hiện nay, thúc đẩy tính dân chủ trong hệ thống quan hệ quốc tế để giúp nó trở nên công bằng và bao trùm hơn”, ông Putin viết.

Phái đoàn 6 người của Nga tới Olympics Bắc Kinh - vốn bị giảm quy mô vì lo ngại dịch bệnh - sẽ bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Nikolay Shulginov và Igor Sechin, Tổng giám đốc tập đoàn năng lượng Rosneft của Nga.

Trước đó, Yury Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Điện Kremlin, từng nói hai nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc sẽ hội đàm vào ngày 4/2. Hai bên sẽ ký tuyên bố phản ánh “quan điểm chung” về an ninh.

Ông Ushakov cũng cho biết một số thỏa thuận khí gas đã được chuẩn bị nhưng không xác nhận thỏa thuận nào sẽ được ký. “Nhưng chuyến thăm rõ ràng sẽ đánh dấu một bước quan trọng nữa trong hợp tác khí đốt”, ông Ushakov nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp