Điện Kremlin: Mỹ đã trở thành quốc gia thù địch với Nga
Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga.
Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc trao đổi tù nhân giữa hai nước diễn ra hôm nay (27/4) sau một thời gian dài đàm phán.
Mỹ đã hủy vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III mà ban đầu Washington chỉ dự kiến hoãn lại để tránh làm gia tăng căng thẳng hạt nhân với Nga.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/3 cho biết, ông không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga.
Ngày 14/3, NASA khẳng định xung đột ở Ukraine không tác động đến hoạt động của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) hay chuyến trở về dự kiến của một phi hành gia Mỹ.
Các lệnh trừng phạt qua lại giữa Mỹ và Nga đang tác động không nhỏ đến các chương trình hợp tác không gian của hai bên, trong đó có cả trạm vũ trụ quốc tế ISS.
Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc đã lên án truyền thông Mỹ đăng tải thông tin về việc "Nga có thể xâm lược Ukraine trong vòng vài ngày".
Trước chuyến đi tới Bắc Kinh, Tổng thống Putin cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ cùng chống lại áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng “mọi cơ hội có thể”.
Sau khi nhận được phản hồi của Mỹ và NATO về các đề xuất đảm bảo an ninh, Điện Kremlin có rất ít lý do để tỏ ra lạc quan.
Điện Kremlin cho rằng Tổng thống Mỹ Biden đang có những phát ngôn khiến tình hình ở Ukraine trở nên căng thẳng, kèm theo đó là những cáo buộc vô căn cứ.
Đại diện ngoại giao Mỹ tại Liên hợp quốc tuyên bố Nga sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ phía Washington nếu Moskva triển khai tên lửa đến châu Mỹ.
Nếu xảy ra một cuộc xung đột giữa Nga – Mỹ, thì mỗi bên có thể huy động bao nhiêu binh sĩ dự bị và liệu đó có phải là cuộc chiến lớn nhất thế kỷ 21.
Tổng thống Nga đã chỉ ra một loạt thách thức an ninh Moskva đang đối mặt, trong bối cảnh quan hệ với phương Tây ngày càng xấu đi.
Cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra vào lúc 18h hôm nay (theo giờ Nga), tức 22h (giờ Hà Nội).
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/12 cam kết sẽ khiến cho người đồng cấp Nga Putin "rất khó" thực hiện hành động quân sự với Ukraine.
Hôm 14/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông không muốn leo thang căng thẳng với NATO ở biển Đen.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ ở châu Âu là mối đe dọa đối với an ninh Nga và sẽ không ngại đối đầu với Mỹ.
Hôm 17/10, hãng thông tấn TASS đưa tin Nga điều một máy bay chiến đấu hộ tống máy bay Mỹ trên biển Nhật Bản.
Tập đoàn năng lượng Gazprom, Nga thông báo hoàn thành xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 và sẽ sớm vận hành đường ống cung cấp khí đến châu Âu.
Theo tuyên bố chính thức từ cảnh sát London, các điều tra viên đã tiết lộ hình ảnh nghi phạm đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal cùng với mẫu chai chứa chất độc có thể đã được dùng trong một vụ khác tương tự.
Mỹ và Nga nên đối thoại với nhau, đó là giải pháp tốt nhất cho tình hình căng thẳng hiện nay ở Syria, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định.
MC trên truyền hình Nga nói với khán giả về những thực phẩm phù hợp nhất để đóng gói đem vào hầm trú ẩn bom Thế chiến III cùng với cách bảo vệ bản thân khỏi phóng xạ.
Việc Tổng thống Mỹ viết Nga hãy chuẩn bị cho các đòn tấn công của Mỹ tại Syria trên mạng xã hội Twitter có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, The Guardian nhận định.
Nghị sỹ Syria đặt nghi vấn vì sao Mỹ dọa sử dụng tên lửa thông minh tấn công Damacus mà không dùng nó trong cuộc chiến với khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.
Nga và Mỹ vướng vào xung đột tại Liên Hợp Quốc ngày 10/4 khi Washington và các đồng minh xem xét khả năng tấn công lực lượng chính phủ Assad sau nghi vấn sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.
Cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh – Sergei Skripal không còn trong tình trạng nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe nhanh chóng.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo Nga sẽ không bao giờ trở thành bạn của Mỹ.
Theo RIA Novosti, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này muốn Mỹ dừng ngay lập tức hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
Tướng về hưu người Nga cảnh báo nhân loại đang bên bờ vực cuộc chiến tranh cuối cùng trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Nga và phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia kỳ cựu về an ninh, quốc phòng cảnh báo hiểm họa toàn cầu từ căng thẳng ngoại giao hiện nay giữa Nga và phương Tây.