Nga đề nghị cung cấp khí đốt qua Nord Stream 2, Đức từ chối

Thời sự quốc tếThứ Năm, 13/10/2022 14:34:24 +07:00
(VTC News) -

Đức từ chối lời đề nghị từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chuyển khí đốt tự nhiên thông qua đường ống Nord Stream 2 hôm 12/10.

Đức cho rằng việc Nga hạn chế nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên thông qua đường ống Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) cho thấy Moskva không phải là nhà cung cấp "đáng tin cậy".

Người phát ngôn Chính phủ Đức Christiane Hoffmann nói: "Chúng tôi thấy rằng Nga không còn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Ngay cả trước khi xảy ra thiệt hại đối với Nord Stream 1, chúng tôi không còn nhận được khí đốt qua đường ống này".

Nga đề nghị cung cấp khí đốt qua Nord Stream 2, Đức từ chối - 1

Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Nord Stream 2. (Ảnh: Getty)

“Vì vậy, đối với chúng tôi, không có lý do gì để tin rằng điều đó sẽ thay đổi", người phát ngôn Chính phủ Đức Christiane Hoffmann nhấn mạnh.

Phát biểu tại diễn đàn “Tuần lễ Năng lượng Nga” hôm 12/10 tại Moskva, Tổng thống Vladimir Putin nói Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua một nhánh còn lại của đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

"Công suất còn của Nord Stream 2 là 27,5 tỷ m3 mỗi năm, chiếm khoảng 8% tổng lượng khí đốt nhập khẩu vào châu Âu. Nga đã sẵn sàng cung cấp cho châu Âu qua đường này. Chúng tôi không giới hạn khí đốt với bất kỳ ai, kể cả việc sẵn sàng cung cấp thêm khối lượng trong mùa đông", Tổng thống Vladimir Putin nói.

Trước đó, Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng năng lượng Nga Aleksander Novak, cho biết do bị phá hoại, một nhánh của Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) bị hỏng, cần kiểm tra. Tuy nhiên, một nhánh khác đã được xây dựng hoàn chỉnh và sẵn sàng hoạt động.

Ông Putin nói rằng sự cố bất ngờ xảy ra tại hai đường ống dẫn khí đốt chính Nord Stream từ Nga sang châu Âu là hành động khủng bố quốc tế. Ông nhấn mạnh hành động này khiến châu Âu mất đi khả năng tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ, phá hoại an ninh năng lượng của lục địa già.

Tổng thống Vladimir Putin nói thêm cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là do các chính sách của phương Tây gây ra, chứ không liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Cả hai đường ống Nord Stream đều không hoạt động sau khi xảy ra vụ rò rỉ vào tháng trước. Bốn vụ nổ làm rung chuyển các đường ống xuyên qua đáy biển Baltic. Hai vụ nổ ở vùng biển đặc quyền kinh tế Thụy Điển và hai vụ nổ khác ở vùng đặc quyền kinh tế Đan Mạch.

Đường ống Nord Stream 2 chưa bao giờ đi vào hoạt động do Đức từ chối chứng nhận hoàn thành. Nga đã chấm dứt vận chuyển khí đốt tự nhiên qua đường ống Nord Stream 1 cuối tháng 8. Hiện nay Nga chỉ vận chuyển khí đốt đến châu Âu thông qua các đường ống trên đất liền xuyên Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn