
EU cần ít nhất 3 năm để thay thế khí đốt của Nga
Cơ quan xếp hạng quốc tế Fitch cảnh báo, có thể mất hơn ba năm để EU thay thế lượng khí đốt nhập khẩu của Nga nếu nguồn cung bị cắt.
Cơ quan xếp hạng quốc tế Fitch cảnh báo, có thể mất hơn ba năm để EU thay thế lượng khí đốt nhập khẩu của Nga nếu nguồn cung bị cắt.
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã tiến hành tạm giữ để kiểm tra một tàu chở dầu chở đầy dầu và khí gas đến bang Louisiana từ Nga.
Trước khả năng Nga khóa van hoàn toàn dòng chảy khí đốt, châu Âu đang gặp khó trong việc tìm kiếm nguồn cung thay thế.
Một số thành viên của Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch khẩn cấp để tăng cường sử dụng nhiên liệu than trong bối cảnh thiếu khí đốt của Nga.
Ủy ban EU cho biết nguồn cung khí đốt của Liên minh châu Âu hiện được đảm bảo nhưng tình hình vẫn được xem là nghiêm trọng.
Đường ống khí đốt Nord Stream sẽ ngừng chảy để thực hiện hoạt động bảo trì hàng năm theo kế hoạch từ ngày 11- 21/7.
Hôm nay (23/6), chính phủ Đức đã kích hoạt giai đoạn 2 - “giai đoạn báo động” của kế hoạch khẩn cấp về khí đốt để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ Nga.
Trước bối cảnh Nga tuyên bố chấm dứt cung cấp khí đốt cho loạt quốc gia châu Âu, Đức đang loay hoay lên phương án đối phó nếu Moskva khóa van khí đốt sang Berlin.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho rằng châu Âu cần chuẩn bị ngay cho việc Nga ngừng xuất khẩu khí đốt sang các nước vào mùa đông này.
Canada muốn thực thi nghiêm túc lệnh trừng phạt đối với Nga song nước này không muốn điều đó làm tổn hại đến nước Đức.
Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi công dân trong liên minh giảm thêm 2 độ sưởi ấm để bù đắp nguồn cung khí đốt thiếu hụt từ Nga.
Theo điện Kremlin, đòn trừng phạt của phương Tây với Nga đang ngăn cản việc cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc).
Tập đoàn Gazprom của Nga thông báo cắt giảm dòng khí đốt tự nhiên qua một đường ống quan trọng của châu Âu.
Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn năng lượng mới để giảm sự phụ thuộc vào Nga.
Công ty Nga Gazprom cho biết đang giảm dòng chảy khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) xuống 40%.
Dữ liệu cho thấy Moskva bơm nhiều dầu thô vào châu Âu hơn trước khi EU ban hành gói trừng phạt thứ 6 với Nga.
Lệnh cấm vận dần dần đối với dầu mỏ của Nga đòi hỏi phải tìm ra các nguồn cung cấp thay thế, đặc biệt là đối với dầu diesel.
Biện pháp trừng phạt Gazprom chi nhánh Đức và các công ty con có thể khiến người nộp thuế và người sử dụng khí đốt ở Đức trả thêm 5 tỷ euro/năm cho khí đốt thay thế.
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev cho rằng một số công ty Mỹ đang sử dụng cuộc xung đột Nga - Ukraine để mở rộng kinh tế.
Nga mở rộng việc cắt giảm khí đốt sang châu Âu với một số quốc gia "không thân thiện" đã từ chối thanh toán các hợp đồng bằng đồng rúp.
Thủ tướng Bỉ đã hối thúc EU đánh giá tác động của các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Nga trước khi bước vào các cuộc thảo luận tiếp theo.
Các nước thành viên EU thừa nhận vòng trừng phạt tiếp theo của liên minh này đối với Nga sẽ không bao gồm lệnh cấm về khí đốt.
Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho công ty năng lượng GasTerra của Hà Lan từ ngày 31/5 sau khi hãng này từ chối thanh toán bằng đồng rúp.
Theo AP, khi tiền chảy vào Na Uy, quốc gia cung cấp khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của châu Âu đang chịu sức ép từ cáo buộc rằng họ thu lợi từ cuộc chiến ở Ukraine.
Nga dự kiến thu thêm 1.000 tỷ rúp (khoảng 14,4 tỷ USD) từ dầu và khí đốt trong năm nay, một phần trong số này sẽ dùng để chi cho chiến sự quân sự ở Ukraine.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban sẽ không thảo luận về lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu đối với dầu mỏ của Nga tại cuộc họp của lãnh đạo châu Âu vào tuần tới.
Hôm 20/5, tập đoàn dầu khí OMV của Áo cho biết họ đã mở tài khoản với ngân hàng Gazprombank để thanh toán tiền nhập khẩu khí đốt của Nga.
Nga có thể đạt doanh thu kỷ lục 100 tỷ USD từ tiền bán khí đốt cho châu Âu trong năm nay, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.
Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không thể thống nhất về đề xuất cấm nhập khẩu dầu Nga sau hơn 10 ngày đàm phán.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, nước này có thể chịu đựng được việc ngừng sử dụng khí đốt của Nga.