Mỹ trừng phạt Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 11/12/2021 09:32:14 +07:00
(VTC News) -

Hôm 10/12, Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt với hàng chục cá nhân và thực thể liên quan tới Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên và Bangladesh vì vấn đề nhân quyền.

Mỹ cùng Canada và Vương quốc Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến lạm dụng nhân quyền ở Myanmar. Trong khi Washington cũng lần đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết: "Hành động của chúng tôi hôm nay, với sự hợp tác từ Vương quốc Anh và Canada, gửi đi thông điệp rằng các nền dân chủ trên thế giới sẽ hành động chống lại những nước lạm dụng quyền lực nhà nước để gây đau khổ và đàn áp người dân".

Mỹ trừng phạt Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên - 1

Căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang dưới thời Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này áp các biện pháp trừng phạt với 2 thực thể quân đội Myanmar, trong đó có Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và tổ chức cung cấp các dịch vụ cho quân đội nước này. Mỹ cáo buộc liên quan đến hành vi giết hại dân thường.

Bộ Tài chính Mỹ cũng liệt công ty trí tuệ nhân tạo SenseTime của Trung Quốc vào danh sách "các công ty phức hợp công nghiệp - quân sự Trung Quốc",cáo buộc công ty này phát triển các chương trình nhận diện khuôn mặt nhắm đến người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Lệnh trừng phạt mới cấm các nhà đầu tư Mỹ đầu tư vào SenseTime Group. Trung Quốc nhiều lần bác bỏ các cáo buộc về nhân quyền ở Tân Cương.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng liệt Cơ quan Công tố Trung ương Triều Tiên, cùng với cựu Bộ trưởng An sinh xã hội và Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Ri Yong Gil vào danh sách đen.

Ngoài ra, cơ quan phản ứng nhanh về phòng, chống ma túy của Bangladesh cũng bị cáo buộc "vi phạm nhân quyền" và đe dọa lợi ích an ninh quốc gia Mỹ.

Phái bộ Triều Tiên tại Liên hợp quốc và Đại sứ quán của Trung Quốc, Myanmar và Bangladesh tại Washington chưa đưa ra bình luận gì về động thái này của Mỹ.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp