
Lại thêm một 'tiếng nói lạc điệu' cố ý xuyên tạc tình hình Việt Nam
Báo cáo Thế giới năm 2021 vẫn là những cáo buộc vô căn cứ về cái gọi là “Việt Nam gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản”...
Báo cáo Thế giới năm 2021 vẫn là những cáo buộc vô căn cứ về cái gọi là “Việt Nam gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản”...
200 ảnh và tài liệu lưu trữ thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam được giới thiệu trong triển lãm “Vì Hạnh phúc của Mỗi người” sáng 24/12.
Việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người là bản chất của chế độ XHCN, là mục tiêu, động lực của sự phát triển, đồng thời cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của quốc gia.
Vụ Các tổ chức Quốc tế của Bộ Ngoại giao nhận định việc phong tỏa và giãn cách xã hội khiến việc thụ hưởng quyền con người bị hạn chế.
Với khẩu hiệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, các thế lực thù địch kêu gọi sự can thiệp, gây sức ép của quốc tế vào công việc nội bộ của nước ta.
Các Thẩm phán của Tòa án hiến pháp Áo mới đây đã bãi bỏ luật cấm trợ tử, các giám mục Công Giáo tại nước Áo coi hành động này là một bước ngoặt lịch sử.
Luật sư cho rằng trong bất cứ thời điểm nào cũng cần cảnh giác, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để chống phá nhà nước ta.
Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch lại lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt.
Ủy ban cứu người vượt biển (hay BPSOS) lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để phá hoại sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
Lợi dụng nhân quyền, trong đó có quyền tự do ngôn luận, nhiều kẻ vướng vòng lao lý vì hành vi chống phá nhà nước.
Phạm Thị Đoan Trang và nhiều kẻ lợi dân chủ, nhân quyền, bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chính quyền đã phải trả giá.
Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Cơ quan nhân quyền hàng đầu Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn ngày 16/6 để thảo luận cáo buộc phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát tại Mỹ.
Đại biểu đến từ các cơ quan báo chí đề xuất nhiều nội dung cần cung cấp trong năm 2020 để công tác tuyên truyền về nhân quyền, thông tin đối ngoại có hiệu quả.
Hạ viện Mỹ hôm 20/11 thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong, văn bản này sẽ được trình lên Tổng thống Trump ký phê chuẩn để thành luật.
Cục Thông tin đối ngoại phối hợp Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí tháng 10/2019.
Ông Bảo khẳng định cần tăng cường phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về bảo đảm quyền con người tại Việt Nam.
Sáng 9/5, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại.
Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ chứa đựng một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trả lời câu hỏi phản ứng của Việt Nam về việc Bộ Ngoại giao Mỹ ra Báo cáo nhân quyền thường niên 2016.
Việt Nam bác bỏ các thông tin không chính xác, thiếu khách quan, không được kiểm chứng của Người Phát ngôn của Cao uỷ
Một tháng sau khi cô con gái qua đời trong một tai nạn xe hơi, người mẹ đã phát hiện 6 cơ quan nội tạng của con gái mình đã bị lấy đi.
Hoa hậu Thế giới Canada 2015 Anastasia Lin, người đẹp bị cấm vào Trung Quốc vì hoạt động nhân quyền đã không theo dõi đêm Chung kết Hoa hậu Thế giới 2015.
Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ về việc tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về những hành vi vi phạm nhân quyền tại đất nước này.
Tổng thống Obama và ông Tập Cận Bình đã thảo luận về nhiều vấn đề nhưng vẫn còn bất đồng liên quan tới một số vấn đề như tranh chấp lãnh thổ và nhân quyền.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam muốn Mỹ sớm gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí.
Truyền thông Triều Tiên sử dụng hình ảnh chú chó ngồi cạnh chiếc bánh kem để phê phán Mỹ trong vấn đề cuộc sống.
Dự thảo Nghị quyết về luật pháp quốc tế trong mối liên hệ với chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào nội bộ của nhau và quyền con người đã được thông qua
Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (Geneva) đã có các phát biểu về tình hình nhân quyền tại Triều Tiên, Iran và Myanmar.
Vụ bê bối của ngành y tế Namibia đang trở nên vô cùng nghiêm trọng, khi liên tục xảy ra các vụ tố cáo của hàng chục phụ nữ bị nhiễm HIV.