Mỹ muốn lập kênh liên lạc quân sự với Nga để tránh tính toán sai lầm ở Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 26/02/2022 09:05:58 +07:00
(VTC News) -

Hiện chưa có liên lạc trực tiếp giữa quân đội Mỹ và Nga để tránh những tính toán sai lầm có thể xảy ra trong và xung quanh Ukraine, hai quan chức Mỹ cho biết.

Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Mỹ muốn trao đổi với Nga về khả năng thiết lập kênh liên lạc quân sự nhằm thông báo cho đối phương về các chiến dịch trên không có thể xảy ra, đặc biệt do 2 bên có các lực lượng quân sự ở tương đối gần nhau. Mỹ có lực lượng tại Ba Lan, trong khi các lực lượng Nga đã tiến vào Ukraine.

Mỹ muốn lập kênh liên lạc quân sự với Nga để tránh tính toán sai lầm ở Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu. Ảnh: Anadolu

Mỹ vẫn đang xây dựng kế hoạch cụ thể muốn đề xuất với phía Nga. Hiện tại, không có máy bay nào của Mỹ hay NATO hoạt động ở Ukraine. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho rằng cần phải có một cơ chế trong những ngày tới và cơ chế này có thể ở nhiều hình thức khác nhau. Một trong những hình thức đó có thể là vùng cấm bay, nhằm cho phép viện trợ nhân đạo vào Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân đã trao đổi với những người đồng cấp Nga trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, hai bên chưa có cuộc trao đổi nào. Lần gần đây nhất Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu là vào ngày 18/2. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tướng Mark Milley trao đổi lần gần đây nhất với Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov vào ngày 11/2.

Hoàng Phạm(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp