Mỹ chuyển thêm vũ khí cho Ukraine, Nga sẽ không đáp trả bằng hạt nhân?

Thời sự quốc tếThứ Tư, 12/10/2022 14:54:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Biden cho rằng, không có khả năng Moskva sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, kể cả khi phương Tây mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 11/10 với CNN, khi được hỏi về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm như vậy”.

Ông Biden cho rằng, kể cả khi phương Tây mở rộng các gói viện trợ quân sự giúp Ukraine nâng cao khả năng phòng thủ, Nga cũng không tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân.

Tuyên bố trên được Tổng thống Biden đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị các nhà lãnh đạo G7 đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống phòng không cho Kiev, sau khi Nga phát động chiến dịch không kích quy mô lớn vào nhiều thành phố của Ukraine ngày 10/10 và 11/10.

Các cuộc tấn công của Nga diễn ra chỉ vài ngày sau khi cầu Crimea bị tấn công bằng bom xe, làm gián đoạn hoạt động vận tải từ vùng Krasnodar (lục địa Nga) đến bán đảo Crimea. Đây cũng là tuyến đường hậu cần huyết mạch giúp quân đội Nga chuyển vũ khí sang miền đông Ukraine.

Mỹ chuyển thêm vũ khí cho Ukraine, Nga sẽ không đáp trả bằng hạt nhân? - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 11/10.

Ở một diễn biến khác, bộ trưởng các nước Liên minh châu Âu đang xem xét triệu tập một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhằm đưa ra phản ứng cụ thể trước những mối đe dọa hạt nhân từ Nga.

Về phần NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói, liên minh này không nhận thấy nguy cơ hạt nhân từ Nga, bất chấp tình hình ở Ukraine hiện tại.

Sau hội nghị trực tuyến các nước G7, nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Mỹ dẫn đầu (gồm 50 quốc gia) sẽ nhóm họp tại Brussels (Bỉ), bên thềm cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO, nhằm đánh giá lại những gói viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ngày 11/10, Ukraine cho biết, họ đã nhận được hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T đầu tiên từ Đức. Trong khi đó, Lầu Năm Góc nói sẽ sớm chuyển các hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine trong vài tuần tới.

Trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Biden đã cam kết sẽ hỗ trợ năng lực phòng không của nước này. Đến nay, Mỹ đã nhất trí cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS), dự kiến 2 hệ thống nữa sớm được cung cấp và 7 hệ thống tiếp theo được chuyển đến trong tương lai.

"Chúng tôi đang quan tâm việc xúc tiến quá trình vận chuyển NASAMS cho Ukraine sớm nhất có thể", Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết.

Mỹ đã cung cấp hơn 16,8 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2/2022 và áp hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lên Moscow.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn