Tổng thống Ukraine đề nghị G7 giám sát biên giới với Belarus

Thời sự quốc tếThứ Tư, 12/10/2022 08:26:22 +07:00
(VTC News) -

Hôm 11/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị các nhà lãnh đạo G7 tăng cường hỗ trợ nước này hệ thống phòng không và giám sát biên giới Belarus.

Tham gia cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7, một ngày sau khi tên lửa Nga dội xuống các thành phố Ukraine bao gồm cả thủ đô Kiev, ông Zelensky kêu gọi được hỗ trợ thêm các hệ thống phòng không và muốn G7 cử phái đoàn quốc tế đến giám sát biên giới Belarus.

Tổng thống Ukraine đề nghị G7 giám sát biên giới với Belarus - 1

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine khẳng định không có kế hoạch tấn công Belarus, nhưng muốn đảm bảo không có mối đe dọa nào từ nước láng giềng phía bắc.

"Ở biên giới Ukraine và Belarus, chúng tôi có thể thiết lập để quan sát viên quốc tế theo dõi tình hình an ninh. Các nhà ngoại giao của chúng tôi có thể tìm ra cách thức. Tôi kêu gọi G7 ủng hộ sáng kiến ​​này", ông nói. 

Ngoài ra, ông Zelensky kêu gọi các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn đối với Moskva và một lần nữa bác bỏ khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các đồng minh phương Tây của Ukraine đã bơm viện trợ và vũ khí hạng nặng cho Kiev kể từ đầu chiến dịch của Nga hồi tháng 2. Ông Zelensky nhiều lần kêu gọi các nước chuyển thêm vũ khí mạnh hơn và chuyển nhanh hơn. 

Belarus trong tuần này thông báo quân đội của họ sẽ được triển khai cùng với các lực lượng Nga gần Ukraine, báo hiệu cuộc chiến có thể leo thang hơn nữa. 

Phương Anh (Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn