G7 họp bất thường về Ukraine, Anh kêu gọi nguyên thủ NATO họp khẩn

Thời sự quốc tếThứ Ba, 11/10/2022 18:56:01 +07:00
(VTC News) -

Nguyên thủ nhóm G7 sẽ có cuộc họp bất thường về Ukraine trong chiều 11/10 (theo giờ địa phương) trong bối cảnh xung đột Ukraine có dấu hiệu leo thang nghiêm trọng.

Thông tin được Văn phòng Thủ tướng Đức, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên G7 trong năm 2022, công bố cho biết cuộc họp bất thường của nguyên thủ các nước G7 sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến vào lúc 14h ngày 11/10 theo giờ địa phương tại Đức. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu tại cuộc họp để thông báo tình hình.

G7 họp bất thường về Ukraine, Anh kêu gọi nguyên thủ NATO họp khẩn - 1

G7 họp trực tuyến. (Ảnh: Politico)

Cuộc họp bất thường của nguyên thủ G7 được tổ chức chỉ 1 ngày sau khi quân đội Nga tiến hành một loạt các vụ tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev cũng như nhiều thành phố lớn trên lãnh thổ Ukraine, nhằm trả đũa cho vụ tấn công vào cầu Kerch nối bán đảo Crimea với miền Tây Nam nước Nga hôm 8/10 mà Nga cho rằng phía Ukraine là chủ mưu. Đây là đợt không kích với quy mô lớn nhất mà quân đội Nga thực hiện trong vài tháng qua sau khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine.         

Trong ngày 10/10, lãnh đạo nhiều nước phương Tây như Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và khẳng định sẽ tiếp tục trợ giúp Ukraine về mặt quân sự. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng hứa hẹn sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí hoàn thiện hơn.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá, tại cuộc họp bất thường của lãnh đạo G7, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky sẽ tiếp tục thúc giục các nước phương Tây trợ giúp cho Ukraine các hệ thống vũ khí hiện đại, tinh vi hơn, trong đó trọng tâm là các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trước đó, Chính phủ Đức tuyên bố sẽ sớm bàn giao cho Ukraine 4 hệ thống phòng không IRIS-T SLM ngay trong những ngày tới. Ngoài việc trợ giúp quân sự cho Ukraine, các nguyên thủ G7 cũng sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga như việc áp giá trần với dầu mỏ của Nga, cũng như về cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Trong khi đó, sáng ngày 11/10, Thủ tướng Anh Liz Truss, một trong những lãnh đạo phương Tây chống Nga quyết liệt nhất, kêu gọi khối quân sự NATO mở cuộc họp Thượng đỉnh khẩn cấp nhằm gia tăng các nỗ lực trợ giúp quân sự cho Ukraine. Trong ngày mai (12/10), các Bộ trưởng Quốc phòng NATO sẽ bắt đầu cuộc họp 2 ngày tại Brussels và trọng tâm vẫn sẽ là xung đột tại Ukraine.

Quang Dũng(VOV-Paris)
Bình luận
vtcnews.vn