Lầu Năm Góc hết tiền chi cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 23/01/2024 14:36:33 +07:00
(VTC News) -

Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này đã cạn kiệt ngân sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

“Mặc dù hiện tại Mỹ không thể cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine nhưng các đối tác của chúng tôi vẫn tiếp tục làm điều đó”, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói hôm 22/1.

Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp hàng tháng của khoảng 50 quốc gia hỗ trợ Ukraine dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Cuộc họp diễn ra trực tuyến do ông Austin đang hồi phục tại nhà sau những biến chứng của việc điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022. (Ảnh: AP)

Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022. (Ảnh: AP)

Mỹ mong muốn tìm kiếm các đồng minh, kêu gọi các nước tiếp tục gửi đạn dược và tên lửa cho Ukraine đối phó Nga.

Lầu Năm Góc đã công bố hỗ trợ an ninh lần gần nhất cho Ukraine vào ngày 27/12, gói viện trợ trị giá 250 triệu USD bao gồm đạn 155 mm, tên lửa phòng không Stinger và các mặt hàng có nhu cầu cao khác được lấy từ kho dự trữ hiện có của Mỹ.

Mới đây, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói, viện trợ quân sự dành cho Ukraine đang tạm dừng khi gói ngân sách bổ sung chưa được thông qua.

Mỹ không thể cung cấp thêm đạn dược kể từ đó vì tiền bổ sung cho các kho dự trữ đã cạn và Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt thêm vốn.

Hơn 110 tỷ USD viện trợ cho cả Ukraine và Israel đang bị đình trệ do những bất đồng giữa Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng về các ưu tiên chính sách, bao gồm cả việc tăng cường an ninh cho biên giới Mỹ - Mexico.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 44,2 tỷ USD hỗ trợ an ninh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Khoảng 23,6 tỷ USD trong số đó được lấy từ kho dự trữ quân sự hiện có và gần 19 tỷ USD được gửi dưới dạng hợp đồng quân sự dài hạn.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp thêm 1,7 tỷ USD dưới hình thức tài trợ quân sự nước ngoài cho Ukraine.

Đại tá Marty O'Donnell, phát ngôn viên của Quân đội Mỹ ở châu Âu và châu Phi cho biết, Mỹ và khoảng 30 đối tác quốc tế cũng đang tiếp tục huấn luyện lực lượng Ukraine. Đến nay, nhóm này đã huấn luyện tổng cộng 118.000 binh sĩ Ukraine tại các địa điểm trên khắp thế giới. Mỹ đã huấn luyện khoảng 18.000 binh lính Ukraine, trong đó có khoảng 16.300 binh sĩ ở Đức.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.R4

Kông Anh(Nguồn: ABC News)
Bình luận
vtcnews.vn