Lầu Năm Góc giải mật loạt hình ảnh 'sự cố' giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/10/2023 12:00:57 +07:00
(VTC News) -

Một hồ sơ mới được Bộ Quốc phòng Mỹ giải mật bao gồm hàng chục bức ảnh và đoạn phim ghi lại 15 vụ việc có hành vi "rủi ro" liên quan đến máy bay Trung Quốc.

Theo Sputnik, một hồ sơ mới được Bộ Quốc phòng Mỹ giải mật bao gồm hàng chục bức ảnh và đoạn phim ghi lại 15 vụ việc có hành vi "rủi ro" liên quan đến máy bay Trung Quốc, mặc dù Lầu Năm Góc cho biết họ có tài liệu từ hơn 180 vụ việc.

Lầu Năm Góc giải mật loạt hình ảnh 'sự cố' giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ.

Lầu Năm Góc giải mật loạt hình ảnh 'sự cố' giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ.

Đoạn phim cho thấy nhiều loại máy bay Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu JH-7, J-10, J-11 và Su-30, bay cạnh các máy bay do thám Mỹ ở cự ly gần. Một số lần chạm trán gần nhất cho thấy các máy bay chỉ cách nhau 25 feet (7,6 mét), có thể nhìn thấy các phi công Trung Quốc rõ ràng từ bên trong máy bay Mỹ. Một số lần khác, các máy bay cách nhau khoảng 900 feet (274,32 mét).

Trong một số video, ghi lại cảnh máy bay chiến đấu Trung Quốc được cho là đang có hành vi "đánh chặn đầy rủi ro" đối với máy bay Mỹ ở Biển Đông và biển Hoa Đông, bao gồm tiếp cận cự li gần và làm phát sáng vũ khí của máy bay.

Lầu Năm Góc giải mật loạt hình ảnh 'sự cố' giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ.

Lầu Năm Góc giải mật loạt hình ảnh 'sự cố' giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ.

Đi cùng các công bố, Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ trích các hành vi của máy bay Trung Quốc. Ely Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nói với truyền thông Mỹ: “Điểm mấu chốt là trong nhiều trường hợp, kiểu hành vi này có thể gây ra tai nạn chủ động và nguy hiểm và có thể vô tình dẫn đến xung đột”.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của Lầu Năm Góc, nhưng vào tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại hội nghị quốc phòng tại Singapore rằng: “Chúng tôi luôn nói với họ hãy lo việc của mình". 

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ở mức thấp trong vài năm trở lại đây do những lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia, vấn đề Đài Loan, cạnh tranh công nghệ và thương mại. 

Hồi tháng 7, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong có cuộc gặp hiếm hoi với quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ trong chuyến thăm trụ sở Lầu Năm Góc. Theo phía Mỹ, các cuộc thảo luận về quan hệ quốc phòng, cùng một loạt vấn đề an ninh trong khu vực và quốc tế. Ông Tạ Phong cũng kêu gọi Mỹ tăng cường trao đổi với Trung Quốc để dần đưa quan hệ giữa hai nước và hai quân đội đi đúng hướng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng đến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 7. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thăm Trung Quốc vào tháng 6. 

Phương Anh (Nguồn: Sputnik )
Bình luận
vtcnews.vn