Đời sống

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam

Thứ Sáu, 16/02/2024 12:43:07 +07:00

(VTC News) - Một bô lão làng Đọi mặc long bào, đeo mặt nạ đóng giả vua Lê Đại Hành, xuống đồng dắt trâu đi cày khai hội Tịch điền.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 1

Sáng 16/2 (mùng 7 tháng Giêng), lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2024 được tổ chức tại khu vực chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 2

Đây là lễ hội mở đầu cho một vụ mùa mới hàng năm, đề cao vai trò của nhà nông.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 3

Theo Ban tổ chức, cách đây 1.036 năm, tức năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (năm 987), vua Lê Đại Hành, người vốn coi trọng nông nghiệp, đã về vùng đất núi Đọi sông Châu khởi xướng và đích thân cầm cày trong lễ xuống đồng đầu năm nhằm khuyến khích, nhắc nhở thần dân coi trọng, chăm lo sản xuất nông nghiệp.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 4

Từ đó, hàng năm vào đầu xuân, nhà vua ra đồng cày ruộng, làm lễ Tịch điền cầu được mùa. Các triều đại sau đó đều duy trì nghi lễ với các hình thức khác nhau. Sau một thời gian gián đoạn, từ năm 2009, lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn được phục dựng trên khu ruộng dưới chân núi Đọi mà xưa kia nhà vua đã đi những sá cày (đường cày) đầu xuân cho Nhân dân vào vụ mới.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 5

Ghi nhận của PV VTC News, từ sáng sớm, linh vị vua Lê Đại Hành đã được Ban Quản lý Di tích chùa Đọi làm lễ rước.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 6

Sau lễ rước kiệu là màn trống khai hội sôi nổi, rộn rã của dân làng nghề trống Đọi Tam và màn múa rồng mừng lễ hội của Nhân dân thôn Đọi Tín.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 7

Vào nghi lễ chính thức, một vị bô lão của xã Tiên Sơn đọc văn trình nhằm tưởng nhớ công ơn vua Lê Đại Hành.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 8

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương mở đầu mỹ tục khuyến khích phát triển nông nghiệp, mong cho nhà nhà no đủ, đất nước mạnh giàu, quê hương yên bình.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 9

"Ông trâu" được trang trí trước khi tham gia Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 10

Màn múa rồng mừng lễ hội của Nhân dân thôn Đọi Tín.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 11

Sau nghi lễ dâng hương, Ban tổ chức đã chọn một người dân ở địa phương để tái hiện cảnh vua đi cày. 

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 12

Cụ ông bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông, sau đó đội mũ Cửu Long, mặc hoàng bào xuống ruộng đi cày. Theo Ban tổ chức, người được lựa chọn vào vai vua phải là lão nông đạo mạo, có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm cày ruộng và phải là thành viên của gia đình văn hóa.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 13

Theo thứ tự, vua Lê Đại Hành dẫn trâu cày 3 sá ruộng, rồi tới lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo tỉnh cày 5 sá, lãnh đạo huyện cày 7 sá, lãnh đạo xã và cuối cùng là các bô lão cày 9 sá.

Lão nông đóng giả vua, mặc long bào đi cày trong lễ hội Tịch điền ở Hà Nam - 14

Hàng nghìn người dân đổ về xã Đọi Sơn tham gia lễ hội Tịch điền.

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn