Hamas nêu điều khoản hạ vũ khí
Nhân vật cấp cao của Hamas, ông Khalil al-Hayya cho biết lực lượng này sẵn sàng hạ vũ khí nếu đạt được mục tiêu trong cuộc xung đột Israel - Hamas.
Nhân vật cấp cao của Hamas, ông Khalil al-Hayya cho biết lực lượng này sẵn sàng hạ vũ khí nếu đạt được mục tiêu trong cuộc xung đột Israel - Hamas.
Hôm nay, quân đội Israel thông báo sẽ triển khai thêm 2 lữ đoàn quân dự bị đến vùng đất của người Palestine.
Mỹ bác nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về mở đường cho Palestine trở thành thành viên của tổ chức này.
Hamas bác kế hoạch ngừng bắn tạm thời ở dải Gaza do Mỹ đề xuất và sẽ lên kế hoạch riêng nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột hiện nay.
Tiếp tục các phản ứng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết yêu cầu ngừng bắn, chính phủ Israel quyết định triệu hồi đoàn đàm phán về nước.
Chính phủ Israel cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant sẽ đến Washington (Mỹ) trong ngày 24/3 để đàm phán về cuộc xung đột tại dải Gaza.
Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi cho biết cần 90 tỷ USD để tái thiết Gaza sau những thiệt hại từ xung đột vũ trang giữa Israel và Hamas.
Cục Hàng hải Việt Nam vừa có công văn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hỗ trợ đưa các thuyền viên bị Houthi tập kích trên vịnh Aden về nước.
Theo quân đội Israel, các binh sĩ nước này quyết định nổ súng khi "cảm thấy bị đe dọa" trước đám đông người tị nạn đang đứng đợi xe chở hàng viện trợ nhân đạo.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ, Ai Cập, Qatar và Israel đã đạt được tiếng nói chung về những "nội dung cơ bản" của thỏa thuận con tin.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biểt Israel sẽ sớm đạt được “chiến thắng toàn diện” trong cuộc chiến chống lại Hamas.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại rằng Washington không ủng hộ bất kỳ hành động nào nhằm "tái chiếm" dải Gaza hoặc thu hẹp lãnh thổ người Palestine.
Mỹ tiếp tục phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc chiến tại Gaza và ngăn chặn nỗ lực ngừng bắn lần thứ 3 tại khu vực này.
Quân đội Israel tấn công vào bệnh viện Al Nasser ở miền nam Gaza, cơ sở y tế lớn nhất vẫn còn hoạt động tại khu vực.
Truyền thông đưa tin, lãnh đạo lực lượng Hamas Ismail Haniyeh sẽ tới Cairo (Ai Cập) để đàm phán về đề xuất ngừng bắn tại dải Gaza.
Theo Thủ tướng Israel Netanyahu, không có giải pháp hòa bình nào cho dải Gaza ngoài một chiến thắng hoàn toàn trước lực lượng Hamas.
Theo đề xuất của Hamas, hai bên sẽ đình chiến trong 135 ngày và điều kiện là Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi dải Gaza.
Theo Bloomberg, Qatar đã gửi dự thảo thỏa thuận ngừng bắn tới Israel và Hamas.
Quân đội Israel cho biết 24 binh sĩ của họ thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Gaza vào ngày được cho là nguy hiểm nhất đối với lực lượng này.
Chính phủ Israel đề nghị Hamas “tạm dừng” giao tranh kéo dài 60 ngày để tất cả những người bị bắt giữ còn lại có thể được thả.
Cuộc biểu tình của người thân các con tin Israel diễn ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ các điều khoản ngừng bắn do lực lượng Hamas đưa ra.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác các điều kiện do Hamas đưa ra nhằm chấm dứt chiến sự ở dỉa Gaza và thả con tin.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết dải Gaza sẽ do người Palestine quản lý sau khi mối đe dọa từ Hamas bị loại bỏ.
Hôm 13/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp 100 ngày sự kiện nước này bị Hamas tấn công hôm 7/10.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tạm thời ngừng các hoạt động quân sự tại trại tị nạn Rafah ở phía Nam Dải Gaza và gần biên giới với Ai Cập vì mục đích nhân đạo.
Thủ tướng Israel nêu ra mục tiêu mới của quân đội nước này trong cuộc chiến với Hamas ở dải Gaza.
Hezbollah đã phóng máy bay không người lái chứa chất nổ vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel ngày 9/1.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã từ chối yêu cầu của giới chức an ninh Israel để bắt đầu lập kế hoạch kiểm soát và quản lý Gaza sau xung đột với Hamas.
Thủ tướng Israel coi việc tiêu diệt Hamas và phi quân sự hóa khu vực là một trong những điều kiện cho hòa bình ở Gaza.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24/12 tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công sâu hơn vào Gaza.