Thủ tướng Netanyahu nêu mục tiêu Israel ở Gaza

Thời sự quốc tếThứ Năm, 11/01/2024 16:15:18 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Israel nêu ra mục tiêu mới của quân đội nước này trong cuộc chiến với Hamas ở dải Gaza.

"Mục tiêu chính của Israel là loại bỏ Gaza khỏi những kẻ khủng bố Hamas và giải phóng các con tin của chúng tôi. Sau đó, khu vực này sẽ được phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel đối mặt với vụ kiện do Nam Phi đệ đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vào tháng 12/2023. Theo đơn kiện, cuộc chiến của Israel chống lại lực lượng Hamas ở Gaza là vi phạm Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội diệt chủng.

Hình ảnh binh sĩ Israel trong chiến dịch trên bộ ở Khan Younis, Gaza. (Ảnh: AP)

Hình ảnh binh sĩ Israel trong chiến dịch trên bộ ở Khan Younis, Gaza. (Ảnh: AP)

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) sẽ tổ chức các phiên họp vào cuối tuần này để xem Israel có vi phạm Công ước diệt chủng năm 1948 hay không. Nội dung Công ước này cấm mọi “hành vi được thực hiện với mục đích tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, một nhóm quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo”.

Trước đó, Nam Phi đã yêu cầu ICJ ra phán quyết khẩn cấp, buộc Israel tạm dừng chiến dịch quân sự ở Gaza. Trong khi Tổng thống Nma Phi Cyril Ramaphosa cho biết, vụ kiện bắt nguồn từ “cuộc tàn sát liên tục” thường dân Palestine của Israel.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu hôm 10/11, ông Benjamin Netanyahu đã làm rõ một số điểm trong cuộc chiến ở Hamas: “Israel không có ý định chiếm đóng vĩnh viễn Gaza hoặc di dời dân thường ở đây. Israel đang chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố Hamas chứ không phải chống lại người dân Palestine. Hành động của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế".

Người phát ngôn của chính phủ Israel Eylon Levy tiết lộ thêm: “Ngày mai, chúng tôi sẽ ra trước Tòa án Công lý Quốc tế để bác bỏ sự phỉ báng vô lý của Nam Phi”.

Người đứng đầu cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc Martin Griffiths thông tin, Gaza đã bị bỏ hoang sau các cuộc không kích và pháo kích của IDF. Đồng thời, ông Griffiths đưa ra cảnh báo về nạn đói sắp xảy ra và tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng các hàng hóa thiết yếu.

Hiện tại, Israel đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ những chiến dịch quân sự do nước này thực hiện, bao gồm cáo buộc “diệt chủng” của Nam Phi.

Xung đột Gaza nổ ra từ đầu tháng 10, khi Hamas bất ngờ tấn công lãnh thổ Israel, khiến hơn 1.140 người thiệt mạng. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào Gaza. Giao tranh giữa hai bên đã khiến hơn 22.300 người ở Gaza thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Israel và Hamas từng đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần từ hồi tháng 11, với Qatar và Ai Cập làm trung gian, để trao đổi con tin và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo. Giới chức Israel ước tính Hamas còn giữ khoảng 129 con tin ở Gaza.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn